Phụ huynh đồng loạt bỏ về phản đối chuyện bốc thăm chọn trường

Dù có hộ khẩu cư trú nhưng rất nhiều em nhỏ có nguy cơ không được học tập trên địa bàn của mình nên phụ huynh đồng loạt bỏ về để phản đối việc bốc thăm. Sự việc xảy ra vào sáng nay (7/8) tại Trường Mầm non Tân Giang (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh).

Năm học 2018 -2019 này ở TP Hà Tĩnh, cũng như cấp học Tiểu học, ở cấp Mầm non công tác tuyển sinh đang hết sức căng thẳng. Bởi có một lượng lớn các em nhỏ sẽ không được xét tuyển vào các trường công lập.

Sáng nay (7/8), Trường Mầm non Tân Giang (TP Hà Tĩnh) đã tiến hành tuyển sinh theo hình thức bốc thăm. Tuy nhiên khi nhà trường yêu cầu các phụ huynh lần lượt lên bốc thăm cho các con thì đồng loạt phụ huynh đã đứng dậy, bỏ về.

Những phụ huynh nơi đây mong muốn con em họ phải được học tập tại trường đóng trên địa bàn nên phản đối chuyện bốc thăm.

“Chúng tôi có hộ khẩu, hàng năm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tại đây thì con chúng tôi có quyền được học tập tại đây. Giờ có hàng chục em nhỏ có nguy cơ không được đến trường”, một phụ huynh bức xúc nói.

phu huynh dong loat bo ve phan doi chuyen boc tham chon truong

Hiện Trường Mầm non Tân Giang vẫn chưa thể tuyển sinh cho năm học mới

Phụ huynh Hà Văn Thành ở phường Tân Giang thì cho rằng việc tuyển sinh còn rất nhiều bất cập, thiệt thòi cho các em.

“Năm nay cơ sở hạ tầng được đầu tư nhiều hơn, cụ thể là một dãy nhà học mới vừa hoàn thành, vậy tại sao năm nay lại cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Cả phường có 59 em ở độ tuổi lớp 3 tuổi nhưng chỉ tuyển có 16 cháu vậy 43 cháu còn lại sẽ đi về đâu?”.

“Bây giờ nhà trường, chính quyền nói chúng tôi đưa con em vào trường tư học. Học trường tư thì ít nhất mỗi tháng cũng phải đóng nộp ít nhất cũng 3 triệu đồng, với thu nhập của chúng tôi thì làm sao mà theo nỗi”, anh Thành lo lắng.

Chính vì cho rằng còn có những bất cập trong tuyển sinh nên tất cả phụ huynh của trường này đã bỏ về phản đối việc bốc thăm. Đồng thời họ mong muốn được đối thoại với UBND TP. Hà Tĩnh.

phu huynh dong loat bo ve phan doi chuyen boc tham chon truong

Phụ huynh cho rằng còn nhiều bất cập trong tuyển sinh

Trao đổi với PV Dân trí, cô Trương Thị Diện, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Giang cho biết về kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 thì ở cấp học nhà trẻ có 34 hồ sơ trong khi chỉ tiêu thì được có 25 còn dư 9 hồ sơ.

Căng thẳng hơn là ở lớp học 3 tuổi bởi vì có 59 hồ sơ (52 hồ sơ là học sinh thường trú, còn 7 bộ hồ sơ là học sinh tạm trú) nhưng chỉ tiêu tuyển sinh được 16 hồ sơ.

Cô Diện cho biết: “Sáng nay nhà trường tiến hành tuyển sinh theo hình thức bốc thăm nhưng phụ huynh họ không đồng ý nên đã ra về. Họ muốn con em của họ được học tập tại địa phương. Nguyện vọng đó của các phụ huynh là xứng đáng”.

Một nghịch lý cũng được cô Diện chỉ ra đó là lượng trẻ năm nay ít hơn so với các năm, hơn nữa cơ sở vật chất đảm bảo nhưng TP Hà Tĩnh lại cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

“Năm nay, lượng trẻ nộp hồ sơ về trường ít hơn mọi năm và cơ sở cũng đảm bảo. So với năm học 2017 -2018 thì năm học này cắt giảm một lớp. Thành phố chỉ cho chỉ tuyển sinh như vậy nên nhà trường thực hiện như thế. Về giáo viên thì nếu cắt giảm 1 lớp như hiện nay thì còn thiếu 1 giáo viên”, cô Diện cho biết thêm.

Cũng theo cô Diện, nhà trường sẽ có báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT và UBND TP. Hà Tĩnh để có phương án giải quyết.

phu huynh dong loat bo ve phan doi chuyen boc tham chon truong Vỡ trận rồng vàng vào lớp 1, chen chân 69 học sinh/lớp

Đưa con nhập học lớp 1, nhiều phụ huynh Hà Nội choáng khi biết 69 học sinh được xếp vào 1 lớp.

phu huynh dong loat bo ve phan doi chuyen boc tham chon truong Ông bố 8X chia sẻ cách chọn sách cho trẻ vào lớp 1: 'Nên cho con đọc truyện tranh!'

Anh Nguyễn Việt Thắng, quản lí của một nhà sách nổi tiếng có nhiều chi nhánh ở Việt Nam, cũng là ông bố trẻ của ...

phu huynh dong loat bo ve phan doi chuyen boc tham chon truong Tranh luận việc phụ huynh đổ xô cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1

Việc nên hay không nên cho trẻ đi học sớm trước khi bước vào lớp 1 luôn là một trong những chủ đề nóng mà ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.