Quản lí thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng SEVEN.AM ở Hà Nội

Sau loạt bài điều tra của Báo Tuổi trẻ Thủ đô về dấu hiệu cắt mác Trung Quốc các sản phẩm thời trang của hãng SEVEN.AM, lực lượng Quản lí thị trường vào cuộc kiểm tra đồng loạt các cửa hàng của hãng này ở Hà Nội.

Sáng 11/11, trao đổi với phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô, ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quản thị trường Hà Nội cho biết, sau khi nhận được phản ánh của báo chí, Cục này đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử .

"Chúng tôi đã chỉ đạo Đội Quản thị trường số 14 kiểm tra các cửa hàng của SEVEN.AM. Hiện, lực lượng đã bắt đầu kiểm tra đồng loạt từ sáng nay", ông Kiên cho biết.

Bài 3: Quản lí thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng SEVEN.AM ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng Quản thị trường có mặt tại cửa hàng SEVEN.AM ở 146 Thái Hà.

Ông Kiên cũng cho biết phải kiểm tra các hóa đơn, chứng từ xem nhập khẩu chính ngạch hay nhập lậu, nếu nhập khẩu chính ngạch thì kiểm tra tờ khai hải quan doanh nghiệp khai là gì. Nếu nhập khẩu hàng Trung Quốc về nước rồi cắt mác thì gian lận trong nước, còn nếu cắt mác trước ở nước ngoài mà vẫn được nhập khẩu thì phải xem xét trách nhiệm của hải quan.

Cũng trong sáng nay, xác nhận với phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô, ông Nguyễn Vũ Hải Anh - Chủ hãng thời trang SEVEN.AM, cho biết lực lượng Quản thị trường cùng liên ngành đã bắt đầu kiểm tra đồng loạt các của hàng ở địa bàn Hà Nội.

Bài 3: Quản lí thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng SEVEN.AM ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cừa hàng SEVEN.AM tại 11 Kim Đồng cũng xuất hiện lực lượng Quản thị trường.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô, sáng nay, lực lượng Quản thị trường đã tiến hành kiểm tra nhiều cửa hàng của SEVEN.AM trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô “nhập vai” làm công nhân của Công ty Cổ phần MHA (thương hiệu SEVEN.AM) tại "tổng kho" tầng 4, tòa nhà Hesco (địa chỉ 135 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) một thời gian thì phát hiện thực trạng cắt tem nhãn có chữ Trung Quốc trên một số sản phẩm khăn, quần áo, đồ lót...

Bài 3: Quản lí thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng SEVEN.AM ở Hà Nội - Ảnh 3.

Lực lượng Quản thị trường tại cửa hàng 135 Trần Phú.

Theo đánh giá của các tín đồ thời trang và các chuyên gia kinh tế, việc cắt mác Trung Quốc, mập mờ nguồn gốc xuất xử là hiện tượng xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành may mặc và thương hiệu Việt.

Được biết, thương hiệu thời trang SEVEN.AM ra mắt vào năm 2009, đến nay phát triển tới 24 cửa hàng tại 18 tỉnh thành phố lớn trên cả nước. Thương hiệu này từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá như top 20 doanh nghiệp toàn quốc có sản phẩm và dịch vụ được tin dùng; bằng khen vinh danh thương hiệu cấp nhà nước - top 15 doanh nghiệp hội nhập và phát triển toàn quốc.

Theo cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia, Công ty Cổ phần MHA được thành lập vào năm 2008, công ty tăng vốn điều lệ từ 4,8 tỉ đồng lên 9,9 tỉ đồng hồi giữa năm 2018. Trong đó, gồm ba cổ đông sáng lập: ông Nguyễn Vũ Hải Anh nắm 60%, ông Đặng Quốc Anh nắm 30% (ông Quốc Anh cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty này) và bà Nguyễn Vũ Mai Hương nắm 10%.




Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Ocean Group nói về lý do khiến doanh nghiệp khó huy động vốn chục năm qua
Cổ đông Ocean Group đã không thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ để tăng vốn. Bản thân lãnh đạo tập đoàn cũng không đánh giá cao tính khả thi của phương án này, bởi thị giá cổ phiếu OGC đang dưới mệnh sâu. Chưa kể, tình trạng lỗ lũy kế kéo dài suốt 10 năm qua khiến khả năng gọi vốn của doanh nghiệp bị hạn chế.