Quảng Bình: Nhiều nơi tan hoang sau bão

Bão số 10 sau khi đổ bộ vào đất liền đã khiến nhiều ngôi nhà ở Quảng Bình bị tốc mái, cổng chào của TP Đồng Hới cũng bị gió quật gãy chắn ngang đường. 

Trưa nay (15/9) bão số 10 đã đổ bộ vào Quảng Bình gây mưa to, gió giật mạnh khiến cây cối ngã đổ, nhiều công trình hư hỏng nặng. Giao thông gặp gián đoạn do mái tôn, cây cối bị gió thổi bay, gãy đổ chắn ngang đường.

quang binh nhieu noi tan hoang sau bao
Cơn bão số 10 làm cổng chào Tp. Đồng Hới ngã chắn ngang đường.
quang binh nhieu noi tan hoang sau bao
Một số tuyến đường ở Quảng Bình bị ngập
quang binh nhieu noi tan hoang sau bao
quang binh nhieu noi tan hoang sau bao
Nhiều ngôi nhà bị gió bão làm tốc mái
quang binh nhieu noi tan hoang sau bao

Cây cối đổ tan hoang sau cơn bão số 10.

Khi đổ bộ vào Quảng Bình, bão số 10 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 12 đã làm cho cổng chào Tp. Đồng Hới bị gãy.

Các huyện Bố Trạch, Quảng trạch, Tuyên Hóa... cây cối bị quần nát, trụ điện bị gãy đổ, nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái. Một số nơi nước dâng cao, ngập cả vào nhà dân.

Tính đến 14 giờ ngày 15/9, theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của bão số 10, toàn tỉnh đã có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái; 7 người chết và bị thương,... ước tính thiệt hại ban đầu gần 1.800 tỷ đồng...

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến ông Nguyễn Văn Hoa (50 tuổi, ở thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) bị tử vong khi đang phòng chống bão tại gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, bão vẫn đang gây mưa to, gió lớn cho nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình. Có một số nhà dân, cây cối bị đổ, tốc mái, một số nhà dân ở ven sông Giang đã bị ngập nước.

quang binh nhieu noi tan hoang sau bao Cập nhật: Bão số 10 đang quần nát các tỉnh ven biển, ít nhất 7 người thương vong, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.