Ngày 9/8, thông tin từ Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, tại các cánh rừng ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đang có khoảng 20 cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm sinh sống.
Thời gian qua, hoạt động khai thác, trồng rừng của người và ảnh hưởng của khí hậu mà môi trường sống của voọc chà vá chân xám đang bị thu hẹp, số lượng cá thể cũng giảm sút do chết rét vào mùa mưa lạnh. Ngoài ra, việc người dân lén lút săn voọc trái phép khiến nguy cơ đàn voọc tại đây bị diệt vong là rất cao.
![]() |
Voọc chà vá chân xám quý hiếm sinh sống tại cánh rừng xã Tam Mỹ Tây. Ảnh: Chí Đại |
Chính vì vậy, Sở NN&PTNT Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ đàn vọoc chà vá chân xám như truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã cũng như theo dõi, giám sát quần thể vọoc chà vá chân xám.
Tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương xây dựng đề án phục hồi sinh cảnh rừng khoảng 80ha kết nối từ xã Tam Mỹ Tây đến xã Tam Trà, đồng thời đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật nhằm bảo tồn đàn vọoc chà vá chân xám.
Voọc chà vá chân xám có tên khoa học là Pygathrix cinerea, là loài động vật đặc hữu của Việt Nam, nằm trong nhóm 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, thuộc danh sách các loài cực kỳ nguy cấp trong sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
Tại Việt Nam, Voọc chà và chân xám có số lượng quần thể ước đạt khoảng 500, phân bố dọc theo khu vực Trung Trường Sơn trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai.
![]() | Ông Trần Bắc Hà: 'Tôi bình thường mà' Trả lời Zing.vn qua điện thoại sáng 9/8, ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, cho biết ông vẫn bình thường. |
Đô thị 20:10 | 12/07/2020
Đô thị 20:07 | 12/07/2020
Nhà đất 12:15 | 06/07/2020
Nhà đất 06:50 | 05/07/2020
Nhà đất 07:22 | 03/07/2020
Đô thị 06:58 | 01/07/2020
Kinh doanh 09:07 | 29/06/2020
Đô thị 06:02 | 29/06/2020