Quảng Ngãi sắp đấu giá nhiều nhà công sản ở vị trí trung tâm

UBND tỉnh Quảng Ngãi lên kế hoạch bán đấu giá 16 nhà đất công sản đã xuống cấp, hoặc bỏ hoang để thu tiền cho ngân sách.

Thông tin từ Kinh tế đô thị, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát các vấn đề pháp lý để tổ chức bán đấu giá các nhà công sản trong TP Quảng Ngãi. Việc bán đấu giá nhà, đất công sản phải hoàn thành trước ngày 31/7.

Đối với các cơ quan đang mượn nhà đất thuộc diện bán đấu giá, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu trả lại trước ngày 30/6.

Kế hoạch này nhằm chấn chỉnh và giải quyết dứt điểm tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí nhà đất công sản ở các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các khu đất nằm trong khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi. 

Trong số tài sản đưa ra đấu giá có nhiều nhà đất có diện tích lớn như: Trụ sở Liên đoàn địa chất 502 cũ trên đường Hùng Vương (1.861 m2); trụ sở Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Ngãi trên đường Phan Đình Phùng (407 m2); rạp chiếu bóng Hòa Bình ở đường Duy Tân (504 m2); Văn phòng Sở Giao thông Vận tải ở số 477 đường Quang Trung (731 m2).

Hiện trạng các nhà công sản này đã xuống cấp nghiêm trọng, không có người quản lý, nếu sửa chữa làm trụ sở các cơ quan sẽ tốn rất nhiều ngân sách. 

Tuy nhiên, những nhà này đều nằm ở trục đường trung tâm nên ngân sách thu được từ việc bán đấu giá sẽ rất lớn (chưa tính toán cụ thể) và người mua sẽ được hưởng lợi nhiều từ tài sản có vị trí đắc địa.

Trước đó, tháng 7/2017, tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định bán đấu giá 42 nhà công sản thì phải dừng do Chính phủ sắp có Nghị định 167 thay thế Nghị định 09 về sắp xếp, xử lý tài sản công.

Năm 2018, Sở Tài chính Quảng Ngãi rà soát lại khi thực hiện theo Nghị định 167, nhiều trụ sở của hội, đoàn thể... được loại khỏi phương án bán đấu giá.

Dưới đây là danh sách chi tiết 16 dự án nhà công sản dự kiến sẽ bán đấu giá:

Bán đấu giá nhiều nhà công sản ở trung tâm Quảng Ngãi  - Ảnh 1.

(Ảnh: Lê Thanh tổng hợp).

 

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.