Rơi máy bay Indonesia rơi: Cơ trưởng có hơn 6.000 giờ bay

Cơ trưởng là người Ấn Độ, nhận giấy phép lái máy bay từ trường huấn luyện bay Bel Air International ở California (Mỹ) năm 2009.

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.

Chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air (Indonesia) chở 189 người rơi xuống biển Indonesia sáng 29/10 chỉ 13 phút sau khi cất cánh.

Theo IndianExpress, cơ trưởng điều khiển chiếc Boeing 737 Max 8 là phi công Bhavye Suneja, 31 tuổi, người Ấn Độ.

Theo thông tin từ tài khoản anh Suneja, anh về làm việc cho Lion Air từ tháng 3/2011. Trước đó, anh là phi công tập sự ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập trong ba tháng.

Phi công Suneja nhận giấy phép lái máy bay từ trường huấn luyện bay Bel Air International ở California (Mỹ) năm 2009.

Trong tuyên bố của mình, Lion Air cho biết phi công Suneja đã có hơn 6.000 giờ bay. Phi công phụ Harvino, người Indonesia có hơn 5.000 giờ bay.

roi may bay indonesia roi co truong co hon 6000 gio bay
Phi công có bằng lái máy bay từ năm 2009. (Ảnh: Facebook).

Phi công Suneja sống ở Jakarta cùng vợ. Gia đình anh vẫn ở New Delhi và sẽ bay đến Jakarta tối nay 29/10.

Phó trưởng Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia Nugroho Budi Wiryanto cho biết khoảng 300 người gồm binh sĩ, cảnh sát, ngư dân đang khẩn trương cứu hộ.

Đến lúc này vẫn chưa có thông tin có người sống sót cũng như chưa có thi thể nào được tìm thấy, dù đã vớt được rất nhiều mảnh vỡ máy bay cũng như hành lý, giấy tờ cá nhân của hành khách.

Hiện nguyên nhân tai nạn chưa được xác định.

Lion Air là một trong những hãng hàng không trẻ nhất và lớn nhất Indonesia. Chiếc máy bay bị nạn Boeing 737 Max 8 mới được chuyển cho Lion Air từ giữa tháng 8 và được sử dụng ngay vài ngày sau đó.

Người phát ngôn Boeing Paul Lewis cho biết tập đoàn này đang theo dõi chặt tình hình.

roi may bay indonesia roi co truong co hon 6000 gio bay Chiếc Boeing 737 MAX-8 có phải là 'máy bay tin cậy nhất thế giới' sau 'cú sốc' đâm xuống biển

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) gặp nạn sáng 29/10 vừa được đưa vào hoạt động 18 tháng ...

roi may bay indonesia roi co truong co hon 6000 gio bay Rơi máy bay ở Indonesia: Không có người Việt, đã vớt được thi thể đầu tiên

Người phát ngôn của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia xác nhận không còn ai sống sót trong vụ tai nạn ...

roi may bay indonesia roi co truong co hon 6000 gio bay Toàn cảnh vụ máy bay Indonesia chở 188 người lao xuống biển

Một máy bay chở 188 người, trong đó có 20 quan chức của Bộ Tài chính của Indonesia, đã đâm xuống biển ở phía bắc ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Loạt cao ốc bỏ hoang sát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang thay diện mạo để chuyển thành nhà ở xã hội
Khu nhà ở sinh viên tại KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm bắt đầu cải tạo, nâng cấp thành nhà ở xã hội.