![]() |
| Thanh niên Trung Quốc đua nhau khoe ảnh thêu lên da trên mạng xã hội. Ảnh: BBC |
Vài tuần gần đây, nhiều thanh niên Trung Quốc liên tục chia sẻ các hình ảnh các vết khâu chằng chịt trên da của họ lên mạng xã hội. Theo BBC, trào lưu này dường như khởi nguồn từ một bộ phim hoạt hình bị cấm phát sóng của Nhật Bản và hưởng ứng theo trào lưu "tự hại bản thân và tự sát" mang tên "Cá voi xanh"
Tờ People's Daily cảnh báo thêu trên da là xu hướng đang lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc. Sau khi tự dùng kim thêu lên da, họ còn chụp ảnh và khoe trên mạng xã hội cho bạn bè.
Nhiều hình ảnh cho thấy các thanh niên sử dụng sợi chỉ màu để thêu đủ hình thù lên da tay, da chân và thậm chí là cả môi. Một số còn đính thêm cả hạt và ruy băng để thêm phần độc đáo.
Các bức ảnh này đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều người cho rằng giới trẻ thật "điên rồ", "bệnh hoạn" khi tự đâm vào da thịt mình để làm trò vui.
"Tại sao cái thứ quái quỷ này có thể được coi là thời trang được nhỉ?, tài khoản idodyu bình luận. Trong khi đó, tài khoản Yanliang520 bức xúc: "Nghịch ngợm với điện thoại để giải trí còn chưa đủ hay sao?".
Đa phần các hình thêu lấy cảm hứng từ nhân vật trong phim hoạt hình Tokyo Ghoul của Nhật Bản. Trên mạng còn lan truyền hình ảnh một phụ nữ thêu lên môi, xương đòn và vai để giống nhân vật Juuzou Suzuya.
Truyền thông cảnh báo rằng hình thức "tự làm đau mình" này có thể gây nhiễm khuẩn hoặc virus, dẫn tới nhiễm trùng máu. Mặc dù vậy, giới trẻ dường như vẫn phớt lờ những cảnh báo đó và tự tin khoe hình thêu của mình.
Nhiều ý kiến nhận định trào lưu này ảnh hưởng từ trò chơi "cá voi xanh" từng gây xôn xao dư luận cách dây không lâu. Tại Trung Quốc, ít nhất một thiếu niên đã bị bắt vì lan truyền và khuyến khích mọi người cùng tham gia.
Thử thách cá voi xanh là trò chơi xuất hiện trên mạng từ khoảng cuối năm 2015 tại Nga và được khơi lại ở nhiều nơi khác hồi đầu năm nay. Các nhóm ẩn trên mạng xã hội VK, tương tự trang Facebook, được cho đã kích động nhiều thanh thiếu niên Nga tự làm tổn thương bản thân theo một lộ trình kéo dài 50 ngày, trong đó ngày cuối cùng là tự sát.
Hàng chục thanh thiếu niên Nga trong tổng số 130 vụ tự tử từ tháng 12/2015 tới tháng 4/2016 từng chịu áp lực từ thành viên “các nhóm chết chóc” trên mạng xã hội VK.
| Nỏ bắn tăm - món đồ chơi gây sợ hãi ở Trung Quốc | |
| Các nhóm 'chết chóc' đứng sau hàng trăm vụ tự tử ở Nga |
| Nỏ bắn tăm - món đồ chơi gây sợ hãi ở Trung Quốc |
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!