Sán lợn: Nghe là sợ nhưng nhìn dưới kính hiển vi còn đáng sợ bội phần

Sán lợn gây ra bệnh ấu trùng sán lợn hay bệnh lợn gạo là bệnh truyền nhiễm ở mô gây ra bởi ấu trùng (cysticercus) sán dây lợn (Taeniasolium).

Sán lợn là gì?

Sán lợn là bệnh trong hệ thống các bệnh kí sinh trùng lây truyền giữa động vật và người. Trong bệnh này, lợn đóng vai trò là vật chủ trung gian lây bệnh mang trong mình các ấu trùng sán dây.

Biểu hiện lâm sàng tuỳ theo vị trí khu trú của nang ở da ảnh hưởng tới thẩm mĩ, ở não có thể gây động kinh, giảm trí nhớ hoặc rối loạn vận động. 

Người nhiễm sán lợn có thể có rất ít hoặc không có triệu chứng. 

Đây là một bệnh mãn tính có tổn thương ở da, cơ, não của lợn và người do các u nang sán lợn (trong có đầu sán) gây nên và tác nhân là do sán dây kí sinh trong ruột non.Vật truyền bệnh trung gian của sán dây hay sán dải lợn (Taenia solium) là lợn và cũng có thể là người. 

Ấu trùng của sán dây Taenia solium là ấu trùng lợn gạo (Cysticercus cellulosae) có thể thấy trong hệ cơ vân, cơ tim và nhiều bộ phận khác trong cơ thể.

Ở người thường bị nhiễm bệnh thường là do ăn phải thực phẩm hoặc uống nước chứa trứng sán lợn. Rau sống là nguồn lây bệnh chính.

Trứng sán lợn ăn phải này xuất phát từ trong phân của người bị nhiễm sán trưởng thành, trường hợp này gọi là bệnh sán lợn trưởng thành.

Bệnh sán lợn trưởng thành là một bệnh khác do ăn phải nang sán trong thịt lợn nấu không chín.

Những người sống với ai đó bị nhiễm sán lợn thì có nguy cơ cao hơn mắc bệnh ấu trùng sán lợn.

Một số hình ảnh sán lợn, ấu trùng sán lợn được nhìn dưới kính hiển vi

Sán lợn: Nghe là sợ nhưng nhìn dưới kính hiển vi còn đáng sợ bội phần  - Ảnh 1.

Hình ảnh cộng hưởng từ của người mắc bệnh ấu trùng sán lợn ở não cho thấy nhiều nang sán trong não.

Sán lợn: Nghe là sợ nhưng nhìn dưới kính hiển vi còn đáng sợ bội phần  - Ảnh 2.

Bệnh sán lợn đặc biệt phổ biến ở châu Á, châu Phi hạ Sahara, và châu Mỹ La Tinh. Phần đầu sán lợn có nhiều gai nhỏ, nhọn.

Sán lợn: Nghe là sợ nhưng nhìn dưới kính hiển vi còn đáng sợ bội phần  - Ảnh 3.

Một số nơi được cho là có đến 25% người dân bị mắc bệnh, điều này rất hiếm xảy ra ở các nước phát triển.

Sán lợn: Nghe là sợ nhưng nhìn dưới kính hiển vi còn đáng sợ bội phần  - Ảnh 4.

Tính đến 2010, trên toàn thế giới, bệnh sán lợn gây 1.200 ca tử vong, và tăng nhanh đột biến từ những năm 1990.

Sán lợn: Nghe là sợ nhưng nhìn dưới kính hiển vi còn đáng sợ bội phần  - Ảnh 5.

Ấu trùng sán lợn cũng gây bệnh ở heo và bò nhưng hiếm khi gây triệu chứng bởi vì đa số các động vật này không sống lâu đến khi triệu chứng bộc phát.

Sán lợn: Nghe là sợ nhưng nhìn dưới kính hiển vi còn đáng sợ bội phần  - Ảnh 6.

Bệnh ấu trùng sán lợn xảy ra ở người trong suốt quá trình lịch sử, và đây là một trong những bệnh nhiệt đới bị lãng quên.

Chân dung "nghi phạm" bị nghi ngờ làm bùng phát dịch tả lợn châu PhiChân dung 'nghi phạm' bị nghi ngờ làm bùng phát dịch tả lợn châu Phi Lợn cảnh mini: Từ thú cưng độc lạ đến "nghi phạm" bị nghi ngờ làm lây lan dịch tả lợn châu Phi Lợn cảnh mini: Từ thú cưng độc lạ đến 'nghi phạm' bị nghi ngờ làm lây lan dịch tả lợn châu Phi Cách hạ sốt cho chó cưng mỗi khi bị ốmCách hạ sốt cho chó cưng mỗi khi bị ốm
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.