Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại

Ba ga đường sắt lớn nhất Vũ Hán khôi phục hoạt động tại ga đến, đón người từ khắp nơi đổ về, trong khi các tuyến tàu điện ngầm nội đô cũng được vận hành trở lại.
Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 1.

Thành phố Vũ Hán, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chưa chính thức được dỡ bỏ phong tỏa, nhưng các ga tàu đã được cho phép khôi phục hoạt động một phần hoặc toàn bộ. Trong ảnh là cảnh tại sảnh đến của ga Hán Khẩu hôm 28/3, ngày ga này mở lại dịch vụ sảnh đến. Ảnh: IC photo.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 2.

Theo Tân Hoa Xã, hơn 12.000 người Hồ Bắc xuống ga Hán Khẩu hôm 28/3, trở về Vũ Hán bằng các chuyến tàu cao tốc từ khắp nơi trên cả nước. Vũ Hán bị phong tỏa từ ngày 23/1, theo đó mọi tuyến giao thông đi và đến thành phố đều bị đình chỉ. Ảnh: IC photo.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 3.

Đây là một trong ba ga đường sắt chính ở Vũ Hán, cùng ga Vũ Hán và ga Vũ Xương. Cả 3 ga đã đón khoảng 60.000 người trở về Vũ Hán hôm 28/3, theo Caixin. Tổng cộng 17 ga đường sắt lớn nhỏ ở Vũ Hán đã trở lại hoạt động. Trong ảnh, hành khách đi tàu G1112 từ ga Nam Quảng Châu về ga Vũ Hán. Ảnh: Nhân Dân Nhật báo.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 4.

Một hành khách từ tỉnh Hà Nam về Vũ Hán tại ga Vũ Xương hôm 28/3. Nhiều hành khách đã mua vé về Vũ Hán cho những ngày trước đó nhưng vì lệnh phong tỏa nên lịch trình bị lùi lại. Lệnh phong tỏa sẽ chính thức được dỡ bỏ vào ngày 8/4. Ảnh: Nhân Dân Nhật báo.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 5.

"Ở xa suốt thời gian dài như vậy, tôi đã luôn mong mỏi được trở về nhà. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy dễ chịu và bình yên sau khi đặt chân lên đất Vũ Hán", một hành khách họ Trương nói. Ông vốn mua vé để về Vũ Hán vào ngày 14/2, nhưng cuối cùng đến ngày 28/3 mới có thể lên tàu. Ảnh: IC photo.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 6.

Sáu tuyến đường sắt đô thị (metro) ở Vũ Hán cũng đã đón khách trở lại hôm 28/3. Hành khách phải quét mã sức khỏe với danh tính thật trên điện thoại và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ga. Trong ảnh là cảnh tại ga tàu điện ngầm tại ga Hán Khẩu. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 7.

Họ cũng phải mang khẩu trang trong suốt hành trình. Một số người còn mang cả găng tay cao su và mũ che kín mặt. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 8.

Nhân viên trên tàu cầm biển nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, không tụ tập và xuống tàu nhớ quét mã sức khỏe. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 9.

Hành khách cho hành lý qua máy soi chiếu tại ga tàu điện ngầm của ga Vũ Xương. Để đảm bảo vệ sinh dịch tĩnh, các toa tàu sẽ được phun thuốc khử trùng một phần mỗi ngày và toàn bộ mỗi 5 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Sau 65 ngày cấm đường, ga tàu Vũ Hán đông đúc trở lại - Ảnh 10.

Đơn vị vận hành tàu điện ngầm đã cho lắp đặt 200 thiết bị giám sát thân nhiệt thông minh tại 182 ga trở lại hoạt động trong giai đoạn đầu tiên. Ảnh: Tân Hoa Xã.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.