Sau Trung thu, cửa hàng bánh trung thu đại hạ giá mọc như nấm ven đường

Sau Rằm tháng 8, cửa hàng bán bánh trung thu đại hạ giá bỗng xuất hiện hàng loạt tại tuyến đường chính Hà Đông với giá bánh được quảng cáo chỉ 10.000 đồng đến 25.000 đồng/cái.

Theo ghi nhận tại tuyến đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, vài ngày nay xuất hiện nhiều hàng bánh trung thu với băng rôn đại hạ giá và đồng giá 10.000 đồng đến 25.000 đồng thu hút người đi qua.

Bánh hạ giá, đồng giá thay vì được đặt trang trọng trong hộp và tủ kính trước đó, những chiếc bánh này được bày ra rổ phân loại theo giá tiền và hạn sử dụng, không phân biệt loại nhân.

Nếu như trước đây, cùng loại nhân và khối lượng, một chiếc bánh trung thu sẽ có giá dao động từ 45.000 đồng đến 55.000 đồng nhưng hiện tại đều được đồng giá 25.000 đồng.

69602502_1320907111440129_3316537251634085888_n

Những biển hiệu "đại hạ giá" nổi bật gây được sự chú ý của nhiều người đi đường.

70390790_480530589345303_6970014009034539008_n

Nhiều khách hàng tới mua cũng xem xét cẩn thận hạn sử dụng cũng như xuất xứ của bánh.

Những bánh có giá 10.000 đồng, 13.000 đồng hay 15.000 đồng đều là những loại bánh có thương hiệu khá lạ, ít người biết tới.

Tuy nhiên, dù quảng cáo nhưng khi khách hỏi mua thì chủ hàng luôn thông báo hết loại bánh  đồng giá 10.000 đồng/chiếc, chỉ còn các loại có mệnh giá cao hơn.

Chị Trần Thu Trang (Đại Mỗ, Hà Đông) chia sẻ thấy bánh vẫn mới, chưa hết hạn sử dụng mà giá lại thấp hơn một nửa so Trung thu nên chị đã mua 4 cái về ăn, với giá 25.000 đồng/cái.

Chị Trang cũng cho biết, rất đông người tới mua bánh, nhân viên bán hàng không kịp. Những loại bánh được nhiều người mua thường là loại đồng giá 25.000 đồng, và đây là loại có nhãn mác đàng hoàng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người hiếu kì đến xem bánh nhưng không dám mua, vì lo bánh không đảm bảo chất lượng.

70408003_2199345293508254_7873686574200782848_n

71593292_2402528770003186_9083205156379557888_n

Bánh hạ giá được bày cho khách chọn mua với giá bằng một nửa giá dịp Trung thu.

71198372_726720467843935_320278082084667392_n

Cận cảnh hai chiếc bánh có giá 20.000 đồng (trái) và 25.000 đồng (phải).

Hoàng An, nhân viên bán hàng, cho hay bánh giảm giá đều là hàng chuẩn, chỉ vì hạn sử dụng không còn lâu nữa nên mới bán rẻ cho khách mua.

Không chỉ những hàng bánh trung thu ven đường đại hạ giá, trên các trang mạng xã hội, các mẹ bỉm sữa cũng đăng bài giảm giá bánh trung thu với giá 25.000 đồng/chiếc hiệu Kinh đô.

70371988_688620271634596_5108435987353042944_n

Tại các hội nhóm trên mạng xã hội, bánh trung thu có tên tuổi cũng được giao bán với giá rẻ bằng 1 nửa so với giá gốc. (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lí thị trường các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019.

Các cơ quan được yêu cầu cần chú ý kiểm soát việc thu hồi và xử lí các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng được bán giảm giá, khuyến mại hoặc tái sử dụng, để sản xuất ra các sản phẩm khác gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan để truy xuất nguồn gốc, đình chỉ lưu thông sản phẩm, bảo đảm quyền lợi và an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Do vậy mà nhiều cửa hàng đã cam kết trả lại bánh nếu bán không hết trong dịp Trung thu 2019, kiên quyết không khuyến mãi, giảm giá để đẩy hết hàng như mọi năm.