Bánh trung thu 'có thương hiệu' ế trong ngày Rằm, nhiều nơi bắt đầu dọn dẹp cửa hàng

Ngay ngày Tết Trung thu, nhưng tại các cửa hàng bánh trung thu lại trong tình trạng “vườn không nhà trống” lượt khách vào mua rất hạn chế, dù đã tung ra nhiều chương trình mua bánh tặng kèm quà tặng.

Từ chiều nay, đúng ngày Rằm tháng 8, nhưng nhiều quầy bánh trung thu trên các tuyến phố Chùa Bộc, Văn Cao, Hoàng Hoa Thám hay Lê Văn Lương (Hà Nội) vẫn không có khách mua. Một vài nơi đã rục rịch dọn hàng, dừng bán.

70190334_2346065082321984_4836958285758201856_n (1)

Một cửa hàng bánh trung thu tung chương trình ưu đã nhằm thu hút khách hàng. (Ảnh: Lâm Anh).

70616582_2437471753195293_3600520622389592064_n (1)

Thậm chí có nơi đã dọn hàng dù chưa hết ngày Rằm. (Ảnh: Lâm Anh).

Một nhân viên bán hàng bánh trung thu trên phố Chùa Bộc cho biết: "Lượng khách mua năm nay không bằng năm trước, do thị trường xuất hiện của nhiều loại bánh độc lạ nhập từ nước ngoài tràn về. Nhiều thương hiệu bánh trong nước năm nay cũng đầu tư hình thức sang trọng, bắt mắt hơn, chưa kể lượng lớn khách hàng chuyển qua mua bánh hộ nhỏ lẻ tự làm. 

Do vậy, dù cửa hàng tôi đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi như tặng đồ chơi, tặng bánh hay tặng mũ bảo hiểm cho khách mua bánh nhưng vẫn không hiệu quả".

71022736_759019591182680_644233661197058048_n

Số lượng bánh chưa bán hết còn rất nhiều, nhân viên khẳng định sẽ trả lại kho nên không có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 hay mua 1 tặng 2 như các năm trước. (Ảnh: Lâm Anh).

Vào ngày Trung thu, các cửa hàng bánh thuộc các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica chủ yếu bày bán bánh nướng với giá dao động từ 40.000 đồng đến 480.000 đồng/chiếc. Một số điểm cũng bán bánh dẻo, bánh loại nhỏ với giá mềm  từ 15.000 đồng – 20.000 đồng/chiếc.

Chị Nguyễn Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay thị trường bánh trung thu không nhộn nhịp như các năm trước. Cá nhân tôi mấy năm nay cũng chỉ mua bánh tại cửa hàng bánh tự làm, là mối quen, vì tin các điểm này làm bánh không có nhiều có chất vảo quản".

69230865_1376471359174402_8516181787255242752_n

69888398_2090728807902005_5923498476645122048_n

70508086_2376743415745405_5577869435995160576_n

Nhiều cửa hàng ế ẩm không một bóng người. (Ảnh: Lâm Anh).

Trước đó, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, việc kinh doanh bánh sau Trung thu. Cục Quản lí thị trường các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019.

Dặc biệt, chỉ đạo của Bộ Công Thương yêu cầu chú ý kiểm soát việc thu hồi và xử lí các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng được bán giảm giá, khuyến mại hoặc tái sử dụng, để sản xuất ra các sản phẩm khác gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan để truy xuất nguồn gốc, đình chỉ lưu thông sản phẩm, bảo đảm quyền lợi và an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng. Nhiều cửa hàng đã cam kết trả lại bánh nếu bán không hết trong dịp Trung thu, kiên quyết không khuyến mãi, giảm giá để đẩy hết hàng như mọi năm.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Đất vàng Chùa Bộc của Tổng Công ty 36 đón những bước tiến pháp lý sau một thập kỷ
Năm 2016, Tổng Công ty 36 cùng 3 doanh nghiệp khác ký hợp tác đầu tư tổ hợp nhà ở tại số 6 - 8 Chùa Bộc. Những năm sau đó, dự án chưa triển khai và vướng tranh chấp sử dụng đất. Đầu năm nay, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư và mới đây đã cho G36 chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.