Trước đề xuất của ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng, những quốc gia này đã áp dụng 'phí chia tay' cho du khách đến hàng chục đô la Mỹ

Theo thông tin từ Japan Times, từ đầu tháng 1/2019, Nhật Bản đã áp dụng quy định tất cả du khách rời khỏi đất nước này đều phải đóng thuế "chia tay" - Sayonara tax.

Từ năm 2019, người dân Nhật Bản và du khách khi rời quốc gia này bằng máy bay hoặc tàu thuỷ sẽ đều phải đóng một loại thuế "chia tay" với mức phí là 1000 Yen tương đương 215.000 VND. (Nguồn: ONLY in JAPAN).

Theo thông tin từ Japan Times, trường hợp được miễn thuế "chia tay" chỉ được áp dụng đối với trẻ em dưới hai tuổi và hành khách quá cảnh trong vòng 24 tiếng.

Chính phủ Nhật Bản muốn sử dụng doanh thu từ loại thuế bổ sung này để cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ và các điểm đến du lịch ở vùng nông thôn và tài trợ các chiến dịch du lịch toàn cầu.

Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng lên kế hoạch yêu cầu các công ty vận hành giao thông công cộng mở rộng dịch vụ internet không dây miễn phí và đưa vào hệ thống thanh toán điện tử.

540243-istock-680258392

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Mental Floss).

Theo hãng tin Kyodo, số tiền thu được từ loại thuế này từ tháng 1 tới tháng 3/2019  là khoảng 6 tỉ Yen (tương đương 1.290 tỉ VND) và có kế hoạch phân bổ một phần số tiền này vào việc lắp đặt các cổng nhận diện khuôn mặt.

Theo trang Jiji Press, ước tính doanh thu đến từ thuế "chia tay" có thể lên tới 43 tỉ Yen mỗi năm ( tương đương khoảng 9.250 tỉ VND).

Tại Nhật, chính quyền thành phố Tokyo và tỉnh Osaka hiện đã thu thuế lưu trú từ 100 – 300 Yen (0,9 – 2,8 USD)/người/đêm để tài trợ cho việc quảng bá du lịch địa phương cùng các chương trình khác. Còn Kyoto dự kiến bắt đầu thu loại thuế này từ tháng 10 năm nay.

Ngoài Nhật Bản, trước đó Mỹ, Australia và Hàn Quốc đã áp dụng thu loại thuế tương tự, cụ thể tại Mỹ, mức "phí chia tay" này là 14 USD (tương đương 326.000 VND) đối với mỗi khách quốc tế thuộc chương trình miễn thị thực. 

Còn chính phủ Úc thu thuế với mức 46,5 USD ( hơn 1 triệu VND) mỗi người và Hàn Quốc thu khoảng 9 USD (hơn 200.000 VND) với hành khách di chuyển bằng máy bay.

Japan-holidays-2019-tourist-tax-945555

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Daily Express).

Theo thông tin từ Japan Times, năm 2017, quốc gia này đã thu hút được 28.69 triệu lượt du khách, tăng 19.3% so với năm trước.

Năm 2018, Nhật Bản đón 400.000 du khách Singapore, chiếm 1,4% tổng số chuyến của du khách nước ngoài. Trong khi đó, lượng du khách Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm nhiều nhất với tỷ lệ mỗi nước là 25%, theo thông tin từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO).

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng con số này sẽ tăng lên 40 triệu lượt vào năm 2020, khi Tokyo tổ chức Thế vận hội mùa hè và Paralympic Games, và sẽ đạt mức 60 triệu lượt vào năm 2030.

Trong vài năm trở lại đây, lượng khách quốc tế tới Nhật Bản tăng vọt, giúp thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đặt mục tiêu tăng con số đó lên 40 triệu người vào năm 2020 khi nước này đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè và Paralympic Games, và lên 60 triệu người vào năm 2030. (Nguồn: Travels GO).

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.