Sợ trắng tay, ngư dân Khánh Hòa bán tháo tôm hùm, cá chim trước khi bão số 5 đổ bộ

Để tránh thiệt hại như các đợt bão trước, người dân huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa đã bán tháo hải sản trước bão số 5 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.

Chiều 30/10, ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, xác nhận từ chiều tối 29, người dân trên địa bàn đã bán tháo hải sản.

"Dù bão số 5 chưa vào Khánh Hòa nhưng người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đã thiệt hại đáng kể. Họ rút kinh nghiệm từ cơn bão 12 nên không còn chủ quan mà chủ động chằng chống lồng bè và bán tháo hải sản vì sợ trắng tay như bão số 12 năm 2017", ông Phẩm cho biết.

ban so 5 ban tom

Người dân Vạn Ninh bán tháo tôm trước bão số 5 để tránh thiệt hại nặng. (Ảnh: Khải An).

Do người dân đồng loạt bán hải sản nuôi trồng đã vào size thu hoạch nên giá giảm mạnh và liên tục giảm theo giờ.

 Cụ thể, giá tôm hùm ngày 29/10 dao động từ 600.000 đồng/kg với tôm hùm xanh, tôm hùm bông khoảng 900.000 đồng, giảm từ 300.000 – 500.000 đồng/kg so với bình thường.

Các hộ dân nuôi cá liên tục bán với giá thấp hơn thường ngày từ 20.000 – 50.0000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Kim - một người nuôi cá, cho biết: "Đến hôm nay, 30/10, giá cá bớp chỉ còn 80.000 – 90.000 đồng/kg, trong khi thường ngày 120.000 đồng/kg, cá chim vây vàng chỉ còn 80.000 - 90.000 đồng/kg trong khi bình thường khoảng 110.000 đồng".

Theo người dân, bình thường các thương lái chỉ mua khoảng 5-7 tấn hải sản/ngày nhưng trong 2 ngày qua đã mua đến 20 tấn. Mặc dù biết bị ép giá nhưng người dân vẫn chấp nhận vì sợ bão làm mất trắng.

bao so 5 ban ca

Do người dân đồng loạt bán hải sản nên giá cá chim giảm mạnh. (Ảnh: Khải An)

Bà Kim cho biết thêm người nuôi trồng thủy sản chấp nhận bán cắt lỗ, thay vì bão có thể làm mất trắng.

 "Với giá này, mỗi hộ nuôi lỗ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Dù rất xót xa nhưng cũng cắn răng chịu, vì mọi người đã quá sợ cơn bão số 12/2017, khi chứng kiến hàng chục người thiệt mạng và các hộ nuôi trồng nợ tiền tỉ", bà Kim nói.

Theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Vạn Ninh, đến nay đã có tổng cộng 35.000/40.296 lồng bè được di dời. Gần 1.300 bè và hơn 2.600 người lao động cũng đã được đưa về nơi tránh trú an toàn.

Đối với người lao động làm việc trên các lồng bè, huyện Vạn Ninh chỉ đạo các ngành và 13 xã, thị trấn vận động đưa người vào nơi trú ẩn an toàn trước 15 giờ chiều cùng ngày, nếu các trường hợp không chịu di dời sẽ quyết liệt cưỡng chế.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.