Nha Trang di dời khoảng 1.000 dân trước giờ cơn bão số 5 năm 2019 đổ bộ

Lãnh đạo xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục vận động người dân di dời trước khi cơn bão số 5 năm 2019 đổ bộ, nếu cần sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế.
bao so 5 dan xom nui (16)

Người dân xóm Núi di dời đến nơi an toàn tránh bão số 5.

Trước tình hình cơn bão số 5 năm 2019 diễn biến phức tạp, ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, tại xóm Núi, thôn Thành Phát nơi bị sạt lở khiến hơn 10 người thiệt mạng và hàng chục nhà dân bị cuốn trôi hiện có khoảng 200 hộ dân với khoảng 1.000 dân sinh sống.

"Từ chiều qua chúng tôi đã cập nhật tình hình mưa bão để bà con nắm và vận động người dân di dời đến nơi an toàn tránh mưa bão. Hiện trước mắt người già và trẻ nhỏ đã được đưa đến nơi an toàn, chiều 30 chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân và sẵn sàng cưỡng chế dân di dời nếu tình hình mưa bão diễn biến phức tạp", ông Pháp cho biết.

bao so 5 dan xom nui (8)

Theo ghi nhận chúng tôi trưa 30/10, một số hộ dân vẫn đang tiến hành chằng chóng nhà trước khi di chuyển khỏi khu xóm Núi.

bao so 5 dan xom nui (9)

Người dân cho biết, đợt mưa bão năm rồi đã làm họ mất đi nhiều tài sản và người thân nên khi bão đến không thể lơ là.

bao so 5 dan xom nui (5)

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng tham gia chằng chóng nhà.

bao so 5 dan xom nui (16)

Từ sáng sớm, người già và trẻ nhỏ đã di chuyển đến nhà văn hóa, ubnd xã Phước Đồng để tránh bão.

bao so 5 dan xom nui (17)

Những người lớn tuổi cho biết họ rất lo lắng khi mưa bão có thể vào Khánh Hòa.

bao so 5 dan xom nui (13)

Trong khi đó, những đứa trẻ hồn nhiên khi được đưa đến một chỗ ở mới.

bao so 5 dan xom nui (11)

Lương thực cũng được chuẩn bị tạm cho người dân.

bao so 5 dan xom nui (6)

Hiện người dân vẫn tiếp tục di chuyển rời khỏi chỗ ở tại xóm Núi.

bao so 5 dan xom nui (1)

Khu vực trên xóm Núi khá vắng vẻ do người dân đã di chuyển đến nơi an toàn.

bao so 5 dan xom nui (7)

Đường lên xóm Núi khá yên vắng trước cơn bão số 5 năm 2019.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 13 giờ ngày 30/10 vị trí tâm cơn bão số 5 năm 2019 cách đất liền các tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.