Sự kiện kinh tế trong nước đáng chú ý ngày 25/4/2018

Tổng hợp thông tin kinh tế, tài chính, tiêu dùng được độc giả trong nước quan tâm trong ngày 24/4/2018.

Mexico phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Mexico đã trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định CPTPP sau khi Thượng viện nước này thông qua văn kiện trên với 73 phiếu thuận và 24 phiếu chống.

Hiệp định này đã tạo ra một thị trường trên 500 triệu người tiêu dùng và chiếm 13,5% GDP của thế giới. Trong đó, Việt Nam là một trong những nước tham gia được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này.

Đỏ mắt kiếm nhà 700 triệu đồng không phải đóng thuế tài sản

su kien kinh te trong nuoc dang chu y ngay 2542018
Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại thuế tài sản đánh vào nhà từ 700 triệu người nghèo sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ảnh minh họa.

Theo dự thảo luật tài sản mới nhất, nhà ở trên 700 triệu sẽ phải đóng thuế tài sản. Tuy nhiên, thực tế tại Hà Nội, Sài Gòn hay thậm chí các tỉnh vùng ven của các thành phố lớn này, các dự án nhà ở 700 triệu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Dự thảo luật tài sản quy định những ngôi nhà hoặc căn hộ có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên sẽ phải chịu mức thuế là 0.4%/ năm. Tuy nhiên, hiện nay dự thảo luật này liên tục vấp phải sự phản đối của một bộ phận người dân và những người làm chính sách cho rằng như vậy là chưa hợp lý.

Doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA

Theo dự thảo Nghị định về quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi đang được Bộ Kế hoạch & Đầu tư lấy ý kiến, cơ quan này đề xuất khu vực tư nhân được tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân có thể tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong khuôn khổ hạn mức tín dụng cho vay đến tổ chức tài chính, tín dụng trong nước để thực hiện các hoạt động phù hợp với điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tuân thủ quy trình cho vay của tổ chức tài chính, tín dụng.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODA vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài.

Việt Nam nhập hơn nửa triệu ô tô trong 7 năm

su kien kinh te trong nuoc dang chu y ngay 2542018

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, Việt Nam nhập khoảng 525.000 ôtô nguyên chiếc các loại từ 2011 đến quý I/2018.

Theo hải quan, 86% lượng xe nhập về trong 7 năm qua là dưới 9 chỗ ngồi, bình quân 33.000 xe mỗi năm. Lượng nhập nhiều nhất là giai đoạn 2015 - 2016 bình quân 120.000 xe một năm và bắt đầu giảm từ năm 2017 đạt hơn 97.000 xe.

Nông dân thường "bẻ kèo" với doanh nghiệp nếu thương lái trả cao hơn

Tại Diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 2018, Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Trọng Khải, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đào tạo Cán bộ Nông nghiệp Nông thôn Miền Nam cho biết: “Phía người nông dân, với những người có ít đất, họ sẵn sàng bẻ kèo nếu có thương lái trả cao hơn. Nhưng nếu nông dân có 10 - 15 ha trồng lúa thì họ sẽ không bao giờ dám bẻ kèo. Vì trồng ra nhiều lúa như vậy mà bẻ kèo thì bán cho ai.”

Theo ông Khải: “Trong cái chuỗi liên kết đó chúng ta thường nhắc tới nhiều nhà, nhưng chỉ có 2 nhà quan trọng nhất là nhà doanh nghiệp (DN) và nhà nông. Nhà DN phải giải quyết vấn đề mà nông dân không làm được, đó là thị trường và thương hiệu.”

Do vậy, nếu doanh nghiệp giải quyết được bài toán thương hiệu và thị trường đầu ra cho người dân, kết hợp cùng với người dân tăng năng suất nông sản thì chắc chắn người dân sẽ không dám "bẻ kèo" với doanh nghiệp khi có thương lái trả giá cao hơn.

Bình Định: Nhà máy đường ngừng hoạt động, nông dân tiếp tục cầu cứu

Người trồng mía tỉnh Bình Định những ngày gần đây như đang ngồi trên đống lửa vì nhà máy đường Bình Định dừng hoạt động để khắc phục môi trường. Các hộ gia đình trồng mía lo lắng diện tích mía chậm thu hoạch sẽ làm giảm năng suất mía do cây mía quá thời kỳ thu hoạch sẽ bị khô, rủi ro cháy ruộng mía lên cao. Ngoài ra, việc nhà máy chậm thu mua, nhiều thương lái lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân chèn ép giá mía thu mua.

su kien kinh te trong nuoc dang chu y ngay 2542018
Ảnh minh họa: Báo Bình Định

“Năm ngoái, mía bán đạt 900.000 đồng/tấn, trừ phí bao chặt và vận chuyển 200.000 đồng/tấn, nông dân có lời. Năm nay, khi nhà đường Bình Định dừng hoạt động, không thu mua mía thì bị thương lái chèn ép giá. Hiện, có nơi thương lái vào mua thẳng tay chỉ 400.000 - 500.000 đồng/tấn, phí bao chặt và vận chuyển cũng tăng lên 250.000 đồng/tấn. Như vậy, 1 tấn mía nông dân mất 200.000 - 300.000 đồng”, ông Võ Đình Xuân ở xã Tây Giang, cho hay.

Thuế về 0%, Nestle Việt Nam lại tăng giá sữa từ ngày 1/5/2018

Mới đây, Công ty TNHH Nestle Việt Nam vừa thông báo sẽ điều chỉnh tăng giá 11 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em. Giá mới sẽ được điều chỉnh tăng trong phạm vi hơn giá cũ được kê khai liền kề 5%

Trong bối cảnh hàng ngàn dòng thuế từ Liên minh Kinh tế Á-Âu, ASEAN được điều chỉnh về 0%, nổi bật là giá ô tô liên tục giảm. Thì việc Nestle tăng giá sữa dường như đang đi ngược lại xu hướng này.

su kien kinh te trong nuoc dang chu y ngay 2542018 Sự kiện kinh tế trong nước đáng chú ý ngày 24/4/2018

Tổng hợp thông tin kinh tế, tài chính, tiêu dùng được độc giả trong nước quan tâm trong ngày 24/4/2018.

su kien kinh te trong nuoc dang chu y ngay 2542018 Sự kiện kinh tế trong nước ngày 23/4/2018

Tổng hợp thông tin kinh tế, tài chính, tiêu dùng được độc giả trong nước quan tâm trong ngày 23/4/2018.

su kien kinh te trong nuoc dang chu y ngay 2542018 Sự kiện kinh tế trong nước ngày 22/4/2018

Tổng hợp thông tin kinh tế, tài chính, tiêu dùng được độc giả trong nước quan tâm trong ngày 22/4/2018.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.