Sự kiện xem chơi 'hot' tháng 5: Lễ hội Hoa phượng đỏ từ ngày 11 đến ngày 13 ở Hải Phòng

Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11-13/5. Bên cạnh lễ hội chính, còn có khoảng 54 sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.
su kien hay sap den le hoi hoa phuong do o hai phong Mãn nhãn với đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện du lịch - văn hoá được tổ chức thường niên và trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố Cảng. Năm 2018 là năm thứ 7 thành phố tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955- 13/5/2018).

Trong đó, chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” tổ chức vào 20h tối 12/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và khu vực dải trung tâm thành phố với chương trình diễu hành Carnival có sự tham gia biểu diễn của 7 đoàn nghệ thuật nước ngoài...

Điểm nhấn đặc biệt là màn bắn pháo hoa tầm thấp, với thời lượng không quá 15 phút nhân sự kiện khai mạc lễ hội.

su kien hay sap den le hoi hoa phuong do o hai phong
Hoa phượng đỏ được xem là biểu tượng của thành phố cảng Hải Phòng. (Ảnh: dulichhaiphong)

Ngoài ra, còn có một số chương trình khác như giải đua thuyền rồng thành phố Hải Phòng mở rộng trên sông Giá (Thủy Nguyên); Triển lãm tranh mỹ thuật “gặp gỡ Hải Phòng”; chiếu phim về Đất và Con người Hải Phòng; Ngày hội xe cổ Hải Phòng “Đồng hành Hoa phượng - Kết nối đam mê”; Triển lãm sinh vật cảnh lần thứ VI; Triển lãm sách, báo chào mừng 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2018; Giao lưu văn hoá ẩm thực giữa Hải Phòng với các quốc gia; Giao lưu bóng đá giữa cán bộ Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam với Trung tâm Bóng đá Hải Phòng; biểu diễn Lân Sư Rồng...hứa hẹn thu hút số lượng lớn khách du lịch.

su kien hay sap den le hoi hoa phuong do o hai phong
Chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” tổ chức vào 20h tối 12/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố. (Ảnh: dulichhaiphong)
su kien hay sap den le hoi hoa phuong do o hai phong
Với rất nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: Hoàng Tuấn Anh)
su kien hay sap den le hoi hoa phuong do o hai phong
Lễ hội hoa phượng đỏ 2018 với điểm nhấn nổi bật là chương trình diễu hành Carnival và màn bắn pháo hoa tầm thấp. (Ảnh: Mộc)

Di chuyển từ Hà Nội đến Hải Phòng

Nằm cách Hà Nội hơn 100 km nên bạn có thể lựa chọn phương tiện phù hợp để di chuyển.

Xe máy: Khởi đầu hành trình Hà Nội đi Hải Phòng sẽ là từ nội thành đi theo hướng quốc lộ 5. Dọc hành trình của quãng đường sẽ đi qua các tỉnh thành là Hưng Yên và Hải Dương.

Xe khách: Bạn có thể đón xe khách từ bến xe Gia Lâm, Yên Nghĩa, Hà Đông để tới bến xe của thành phố với giá vé 85.000 đồng/ chặng. Chuyến sớm nhất vào lúc 5h và chuyến muộn nhất lúc 21h, các xe chạy liên tục trong ngày, tổng số lên tới 42 chuyến/ ngày nên bạn không cần đặt vé trước mà ra bến xe lúc nào đều có thể đi ngay sau đó, trung bình mỗi chuyến cách nhau tầm 5 - 10 phút.

Bạn cũng có thể lựa chọn tàu Hà Nội - Hải Phòng để di chuyển, giá vé từ 55.000 - 65.000 đồng tùy từng hạng ghế cứng hay ghế mềm. Tàu HP1 là tàu nhanh nhất, số điểm dừng đỗ ít nhất, xuất phát lúc 6:00 sáng từ ga Hà Nội (mặt ga Trần Quý Cáp). Các bạn lưu ý là mặt ga ở đường Trần Quý Cáp mới bán vé tàu đi Hải Phòng còn mặt ga đường Lê Duẩn không bán.

#Lễ hội hoa phượng đỏ 2018 #Du lịch Hải Phòng

su kien hay sap den le hoi hoa phuong do o hai phong Những trải nghiệm tuyệt vời về du lịch Hải Phòng
su kien hay sap den le hoi hoa phuong do o hai phong Việt Nam trong lòng bàn tay: Khám phá Hải Phòng 'Thành phố hoa phượng đỏ'
su kien hay sap den le hoi hoa phuong do o hai phong Thăm làng hoa Hạ Lũng - Hải Phòng
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.