Bên lề Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018: Gợi ý những món ngon lạ miệng rất đáng để thử ở Hải Phòng

 Nếu có dự định du lịch Hải Phòng vào thời gian diễn ra lễ hội hoa phượng đỏ 2018, đừng bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức những món ngon lạ miệng với chi phí bình dân.
ben le sle hoi hoa phuong do 2018 goi y nhung mon ngon la mieng rat dang de thu o hai phong Tháng 5 rủ nhau về Hải Phòng ngắm hoa phượng đỏ

Lễ hội "Hoa Phượng Đỏ" là sự kiện du lịch - văn hoá được tổ chức thường niên và trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố Cảng. Trong đó, chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” tổ chức vào 20h tối 12/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và khu vực dải trung tâm thành phố với điểm nhấn là chương trình diễu hành Carnival hứa hẹn sẽ thu hút số lượng lớn khách du lịch.

Ngoài tham dự lễ hội, bạn có thể dành thời gian khám phá một vài điểm đến nổi tiếng hay thưởng thức những món ngon độc - lạ mà chỉ có thể tìm thấy ở thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng.

///

Bánh đa cua

Địa chỉ: 179 Cầu Đất, P. Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Thời gian mở cửa: 6h - 22h

Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ quán ngon về bánh đa cua, từ nhà hàng sang trọng cho đến quán vỉa hè bình dân.

Tuy nhiên, nếu muốn thưởng thức đúng và chuẩn vị bánh đa cua Hải Phòng bạn nên ghé địa chỉ 179 Cầu Đất. Không gian của quán được trang trí khá bắt mắt, ấm cúng với lối thiết kế đơn giản. Mỗi chỗ ngồi trong quán đều được trang trí bằng một chủ đề riêng biệt tạo cảm giác khác lạ cho thực khách.

Một bát bánh đa cua đầy đủ ở đây có mức giá 40.000 đồng, gồm cua bể, tôm, bề bề, chả lá nốt cũng với nước dùng được nêm nếm khá lạ miệng.

ben le sle hoi hoa phuong do 2018 goi y nhung mon ngon la mieng rat dang de thu o hai phong
Bánh đa cua Hải Phòng không những được bày biện đẹp mắt mà còn rất ngon miệng. (Ảnh: travelholic)

///

Bánh mỳ cay Bà Già

Địa điểm: 57 Lê Lợi, P. Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Thời gian mở cửa: 7h - 22h30

Bánh mì cay là món ngon quen thuộc gắn bó với người dân và du khách khi ghé thăm Hải Phòng.

Một chiếc bánh bé xíu giòn tan nóng hôi hổi, bên trong kẹp pate thơm phức, chấm kèm với tương ớt "thần thánh" của Hải Phòng rất phù hợp để ăn chơi hoặc ăn no. Tương ớt của quán là loại ớt tự làm, hơi loãng nhưng có vị cay nồng hơn, mang hương vị rất đặc trưng mà không phải nơi nào cũng có.

ben le sle hoi hoa phuong do 2018 goi y nhung mon ngon la mieng rat dang de thu o hai phong
Món bánh mỳ cay ngon trứ danh của người Hải Phòng, rất hợp để ăn chơi hoặc ăn no. (Ảnh: linlinseatbook)

///

Bánh đúc tàu

Địa điểm: Lán Bè, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Thời gian mở cửa: 13h30 - 18h

Món bánh đúc tàu nếu nghe qua lần đầu sẽ khiến bạn cảm thấy khá e ngại nhưng sau khi thưởng thức một lần lại có sức "mê hoặc khó cưỡng".

Quán bánh đúc tàu nằm trên quận Lê Chân đã có cách đây chừng 20 năm, một bát đầy đặn chỉ có giá 15.000 đồng, gồm su hào, tôm, thịt, hành khô...Khi ăn bánh đúc mềm mềm hòa quyện với nhân tôm và thịt béo ngậy cùng nước mắm cay cay rất vào miệng.

ben le sle hoi hoa phuong do 2018 goi y nhung mon ngon la mieng rat dang de thu o hai phong
Món bánh đúc tàu lạ miệng ngon khó cưỡng ở Hải Phòng. (Ảnh: Jennie nguyennn)

///

Gía bể xào

Địa điểm: Chợ Lương Văn Can, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Thời gian mở cửa: 15h - 21h30

Chợ Lương Văn Can được biết đến là một trong những tụ điểm ăn quà vặt nổi tiếng với đủ món ngon ở Hải Phòng.

Đến đây, bạn đừng bỏ qua món giá bể xào, đây là món khá độc và lạ của Hải Phòng. Giá bể có hình thức khá giống con trai nhỏ, khi tách ra thì phần ruột lại hao hao cọng giá, có lẽ bởi vậy mà có tên là giá bể. Giá bể xào ăn giòn sần sật, dai dai, ngấm đượm vị sốt và hương thơm của húng gai rắc lên sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên.

Ngoài món giá bể, ở đây còn có món bánh đúc tàu, nộm và nem thính cũng rất đáng để thưởng thức.

ben le sle hoi hoa phuong do 2018 goi y nhung mon ngon la mieng rat dang de thu o hai phong
chi_thaochi

///

Thạch găng

Địa điểm: 17 Chợ Lương Văn Can, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Thời gian mở cửa: 14h - 18h

Quán thạch găng này nằm trong khu chợ Lương Văn Can nên chỗ ngồi với chỗ để xe hơi chật chội chút xíu, nhất là vào thời điểm buổi chiều lúc tan tầm.

Thạch găng là thức uống vừa có tác dụng làm đẹp da, lại vừa giúp giải nhiệt cơ thể rất tốt trong những ngày hè nắng nóng như thế này. Những miếng thạch mềm mềm, xanh mướt, ăn cùng nước đường ngọt dịu sẽ cho cảm giác tan chảy nơi đầu lưỡi.

ben le sle hoi hoa phuong do 2018 goi y nhung mon ngon la mieng rat dang de thu o hai phong
Sau những bữa nạp đạm bạn nên thay đổi bằng một cốc thạch găng thơm mát. (Ảnh: Tung)

///

Hải sản 39

Địa điểm: 39 Hồ Sen, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Thời gian mở cửa: 15h - 23h

Sẽ rất thiếu sót nếu đến Hải Phòng mà không ăn hải sản, là vùng đất Cảng, nằm sát biển nên hải sản cũng là đặc trưng của vùng đất này.

Hải sản 39 nằm ngay gần trung tâm thành phố, nên khá thuận tiện dễ tìm. Quán có không gian rộng rãi, chỗ để xe thoải mái nên phù hợp với cả những nhóm đông người.

Quán ở đây được chế biến phần lớn mang theo hương vị Sài Gòn, nếu đi theo nhóm từ 3-4 người, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng gần 200.000 đồng là đã có thể thưởng thức được những món như: hàu nướng mỡ hành, mực một nắng muối ớt, ngao hấp, các loại ốc...

ben le sle hoi hoa phuong do 2018 goi y nhung mon ngon la mieng rat dang de thu o hai phong
Hải sản ở Hải Phòng vừa ngon lại được chế biến rất khéo léo, vừa miệng. (Ảnh: anemone)

'Theo dòng sự kiện'

ben le sle hoi hoa phuong do 2018 goi y nhung mon ngon la mieng rat dang de thu o hai phong

Sự kiện xem chơi 'hot' tháng 5: Lễ hội Hoa phượng đỏ từ ngày 11 đến ngày 13 ở Hải Phòng

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.