Sức khỏe 3 'hiệp sĩ' bị nhóm trộm xe SH đâm trọng thương giờ ra sao?

3 hiệp sĩ bị nhóm trộm đâm trọng thương khi tham gia bắt cướp đã qua cơn nguy kịch.
suc khoe 3 hiep si bi nhom trom xe sh dam trong thuong gio ra sao
Bệnh nhân đang được điều trị tại BV. (Ảnh: Bảo Bình)

Sáng 14/5, đại diện Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết vẫn đang cấp cứu cho 2 hiệp sĩ đường phố vừa bị đâm trọng thương vào tối ngày 13/5 là anh Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 23 tuổi, ngụ TP HCM).

Trước đó, cả hai anh được mọi người đưa bằng xe máy vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Anh Huy bị đâm một bên hông sườn, anh Quý bị đâm ở tay đứt động mạch.

“Bệnh nhân Trần Văn Hoàng (đội trưởng đội "hiệp sĩ") đã qua cơn nguy kịch, hiện được chuyển sang phòng hồi sức”, đại diện Bệnh viện Thống Nhất thông tin.

Ông Võ Khắc Thái – Chủ tịch UBND quận 3 cho biết, phía quận đang họp và đang cử đoàn công tác đến bệnh viện để thăm hỏi, đồng thời động viên tinh thần các hiệp sĩ.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 13/5 nhóm hiệp sĩ đường phố phục kích một nhóm 4 đối tượng trộm xe SH tại một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.

Nhóm trộm biết bị bắt quả tang đã manh động dùng dao chống trả khiến 2 hiệp sĩ Thôi và Nam tử vong và nhiều người khác bị thương.

Ngay sau đó nhóm trộm nhanh chân trốn thoát. Các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM cùng Công an quận 3 đang khẩn trương vào cuộc để điều tra.

suc khoe 3 hiep si bi nhom trom xe sh dam trong thuong gio ra sao 'Hiệp sĩ' bị đâm chết ở Sài Gòn có thể được hưởng chính sách gì?

Theo luật sư Trần Thu Nam, các "hiệp sĩ" tử vong trong vụ việc có thể được tặng bằng khen cấp Bộ nhưng không thể ...

suc khoe 3 hiep si bi nhom trom xe sh dam trong thuong gio ra sao Clip: Lời kể từ hiệp sĩ tham gia vụ bắt trộm chấn động Sài Gòn

7 hiệp sĩ đã dùng tay không truy đuổi 4 tên trộm có mã tấu dẫn đến việc 3 người từ vong. Trong đó, có ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.