NÓNG: Thomas Tuchel CHÍNH THỨC trở thành tân HLV của PSG |
Tuchel đã trở thành thuyền trưởng mới của PSG theo đúng ý của Nasser Al-Khelaifi.
Thực tế, vị chủ tịch quyền năng này luôn dùng tiền có được điều mình muốn. Kể từ khi trở thành người đứng đầu CLB, ông vạch ra hai mục tiêu chính của mình: một là mang về Công viên các hoàng tử "Messi đệ nhị", điều còn lại là giúp PSG có được chức vô địch Champions League.
![]() |
Sau tất cả, Tuchel đã về với thành Paris |
Thành công trong bóng đá hiếm khi đến sau 1 đêm, nhưng Al-Khelaifi sớm có được 1 nửa những gì đã định hình từ đầu. PSG giờ không chỉ có được cầu thủ dưới 30 tuổi xuất sắc nhất thế giới - Neymar, mà sở hữu luôn chân sút dưới 20 tuổi hay nhất - Kylian Mbappe.
Tuy nhiên, ở khía cạnh còn lại, đội bóng nhà giàu nước Pháp chưa được 1 lần hưởng niềm vui tại sân chơi số 1 cho cấp CLB châu Âu. Thậm chí, dù đã chi tiền tấn, họ còn chưa thể tái lập được thành tích từ năm... 1995, khi lọt vào bán kết của Champions League. Mùa giải vừa rồi, đội chủ sân Parc de Princes cũng phải ngậm đắng rời C1 sau khi phơi áo 5-2 trước Real Madrid. Và đó cũng là lúc, chủ tịch của CLB nhận ra cần phải có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện.
Tuchel có thể thích ứng nhanh với PSG...
Thất bại của PSG tại Champions Leaugue không phải đến từ cầu thủ, mà xuất phát phần nhiều từ vị trí HLV. Với những siêu tiền đạo như Mbappe và nhất là Neymar, họ cần một chiến lược gia có thể tối ưu hóa sức mạnh của hai chân sút này, đồng thời người đó cũng phải sở hữu bộ não chiến thuật cũng như phong cách tấn công cuốn hút. Và Al-Khelaifi đã tìm đến cựu thuyền trưởng của Dortmund.
![]() |
Tuchel nhiều khả năng sẽ không mất thời gian hòa nhập tại đội bóng mới |
Tài năng của Tuchel là không phải bàn cãi, khi lối dẫn dắt của ông có nhiều điểm tương đồng với "người hướng dẫn" mình là Pep Guardiola. Tại Signal Iduna Park, ông đã sử dụng nhiều đội hình, khi đối đầu với từng đối thủ, từ 3-5-2, 4-1-4-1 hay 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 tương đồng với PSG, và chúng phát huy hiệu quả tốt. Lối bóng đá ưa tấn công của ông cũng được coi là "hợp đất" với những gì đội bóng mới chờ đợi.
Điều này chứng tỏ, ông sẽ không mất thời gian làm quen với phong cách thi đấu tại Paris, và dễ dàng giúp đội bóng thủ đô nước Pháp tiếp tục thống trị dựa vào những tiềm lực đang nắm giữ.
Song, với một HLV có mâu thuẫn với cầu thủ và thành viên đội bóng cũ như Tuchel, liệu đây có phải là một lựa chọn an toàn, và liệu ông có thể "điều trị" được ngôi sao số 1 của CLB: Neymar?
... nhưng cá tính mạnh có thể bóp nát đội bóng
Sau trận chung kết cúp quốc gia Đức năm 2016, BvB chịu khuất phục trước Bayern, Tuchel và Guardiola đã có buổi gặp gỡ riêng. Tại đây cả hai đã có những trao đổi về triết lý bóng đá. Và rồi cuộc thảo luận bỗng chốc trở thành một cuộc... tranh luận mãnh liệt và dữ dội, đến mức những người phục vụ bàn không dám tiến lại gần.
Cá tính của Tuchel là lí do khiến ông luôn được đánh giá cao và được kính trọng. Ông luôn ở bên ngoài đường pitch với sự nhiệt huyết. Và cũng giống với Guardiola, ông cũng là một nhân vật phức tạp và gây nhiều tranh cãi.
![]() |
Tuchel là nhà cầm quân có cá tính mạnh (Ảnh: Getty Images) |
Tuchel là người quản lý đội bóng kiểm soát từng chi tiết trong cuộc sống cầu thủ, thậm chí là kế hoạch ăn kiêng, những loại đồ ăn thuộc hạng "cá biệt" và đương nhiên là cả những thương vụ chuyển nhượng. Chính sự tác động của nhà cầm quân 44 tuổi đã khiến Mats Hummels phải ra đi trong năm 2016, sau mối quan hệ thầy - trò lạnh như băng.
Và đỉnh điểm là việc ông cất Nuri Sahin ra khỏi chung kết DFB-Pokal năm 2017 với Eintracht Frankfurt. Đích thân đội trưởng Marcel Schmelzer đã đứng lên "bật lại" HLV của mình và nói với phóng viên: "Thật sự điều đó (Sahin không đá chung kết) đã làm tôi sốc. Tôi thực sự không hiểu gì cả. Chúng tôi đều kém hơn Nuri cơ mà."
Sau "sự kiện ấy", mối quan hệ giữa ông và Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke vốn không mấy êm thấm lại càng thêm căng thẳng khi cố vấn của ông, cựu HLV của BvB Ottmar Hitzfeld cho rằng sẽ là "tai họa" nếu giữ Tuchel ở lại. Ba ngày sau khi có được cúp quốc gia Đức 2017, HLV người Đức đã ra đi.
Không chỉ tại Dormund, Tuchel rời Mainz 05 cũng theo cách rất bi đát. Chủ tịch đội bóng khi đó là Harald Strutz đã cáo buộc Tuchel là "kẻ phản bội". Tiền đạo Anthony Ujah cũng nói rằng Tuchel "không có kĩ năng giao tiếp với cầu thủ". Ivan Klasnic thậm chí còn lên án gay gắt: "Ông ta là một gã cứng đầu, và chắc chắn có nhiều người đồng ý với tôi. Ông ấy làm việc như gã độc tài, không thích bị đặt câu hỏi hay nghe ý kiến từ người khác. Ông ta chỉ yêu mến những ai thích nghi được với cách điều hành của mình."
Tuchel và Neymar liệu có thể làm việc chung?
Với những cầu thủ "đơn thuần" như Schmelzer, Sahin hay Klasnic đã vậy, thì không rõ Tuchel sẽ có mâu thuẫn ra sao với ngôi sao quái chiêu như Neymar?
Nói về cá tính và khoản "làm mình làm mẩy", Neymar chẳng chịu thua kém ai. Anh tự cho mình là tâm điểm, có quyền lớn nhất và sức ảnh hưởng lớn nhất lên đội bóng, hơn cả HLV, và chỉ chịu đứng sau chủ tịch Al-Khelaifi.
![]() |
Neymar tự cho mình là số 1 tại PSG, chỉ sau chủ tịch đội bóng |
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã "kịp" gây hấn với người đàn anh Cavani trong nửa đầu mùa giải tại League 1 chỉ vì không được đá quả 1 quả penalty. Sau đó, anh còn công khai chống đối Unai Emery, đồng thời gây sức ép lên giới chủ PSG để tống cổ cả 2 người anh không ưa ra khỏi Paris.
Thời Emery, Neymar có thể tự do đá bất cứ vị trí nào, hoặc thậm chí là có thể không ra sân nếu anh không muốn. Watler Casagrande, cựu tuyển thủ Brazil đã ngán ngẩm nói rằng Al-Khelaifi đã tự tạo ra con quái vật để làm khổ bản thân mình.
Một bên cá tính mạnh, một bên muốn làm vua và thi đấu theo ý mình, tuy chưa làm việc chung nhưng NHM cũng có thể thấy một tương lai không êm đềm giữa Tuchel và cựu sao Barca. Chắc chắn Tuchel sẽ mang đến lối đá máu lửa và thuyết phục với bộ não chiến thuật thiên tài, nhưng bình ổn phòng thay đồ, mà "cầm đầu" là Neymar mới là vấn đề lớn nhất của nhà cầm quân người Đức phải đối mặt khi ngồi vào ghế nóng của Công viên các hoàng tử.
Tham khảo: Goal.com
Neymar: 'Tôi sẽ không đến Real Madrid hay Man Utd' |