Tạo điều kiện để Tập đoàn Anh khai thác dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn SOCO International (Vương quốc Anh) với Việt Nam, và khẳng định Chính phủ sẽ tạo thuận lợi để SOCO có thể phát triển hoạt động khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước ta.

Sáng 28/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp đón Tổng Giám đốc Tập đoàn SOCO International Ed Story (Vương Quốc Anh) .

HoatDongKhaiThacDK2

Tập đoàn SOCO (Vương quốc Anh) có những đóng góp quan trọng với Việt Nam trong thời gian hoạt động tại nước ta. (Ảnh: PVN).

Tại buổi gặp mặt, đại diện của Tập đoàn nước Anh cho biết trong gần hai thập kỉ vừa qua, SOCO International Ed Story đã đầu tư hơn 1 tỉ USD vào Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Tập đoàn SOCO đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam khi nộp ngân sách nhà nước hơn 3,3 tỉ USD, tạo ra công ăn việc làm cho hơn 1.000 người và tăng phúc lợi xã hội 2,5 triệu USD.

Cũng tại buổi đón tiếp, đại diện của SOCO cho biết mong muốn được tiếp tục phát triển tại Việt Nam ở các lĩnh vực đầu tư, thăm dò và khai thác cũng như nâng cao sản lượng dầu khí.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các hoạt động của SOCO trong thời gian qua, như tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm địa lục địa Việt Nam cũng như những đóng góp của SOCO cả về công ăn việc làm, ngân sách lẫn an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung, bao gồm cả SOCO, có thể tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, qua đó gia tăng sản lượng và hiệu quả khai thác dầu khí tại Việt Nam.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.