Tạp chí Time vinh danh cặp đôi Joe Biden - Kamala Harris là 'Nhân vật của năm 2020'

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris vừa được tạp chí Time vinh danh là "Nhân vật của năm 2020".

Chia sẻ về cặp đôi Biden - Harris, tạp chí Time cho hay: "Ông Joe Biden và bà Kamala Haris đã cùng nhau đề nghị phục dựng và làm mới nước Mỹ dưới một chính quyền thống nhất.

Người dân Mỹ đã tin tưởng những gì cặp đôi tuyên bố. Sau cuộc bầu cử có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong một thế kỉ, cặp đôi đã giành được ít nhất 81 triệu phiếu, nhiều hơn ông Trump 7 triệu phiếu và xoay chuyển cục diện ở 5 bang chiến địa".

Ông Biden, 78 tuổi và từng giữ chức Phó Tổng thống cho ông Barack Obama trong hai nhiệm kì, sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất lịch sử nước Mỹ khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 năm sau.

Bà Harris, bạn đồng hành của ông Biden, sẽ trở thành người phụ nữ da màu, gốc Á đầu tiên nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ.

Cặp đôi Joe Biden - Kamala Harris được vinh danh 'Nhân vật của năm 2020' - Ảnh 1.

Time vinh danh cặp đôi Biden - Harris là "Nhân vật của năm 2020". (Ảnh: Time).

Năm 2016, ông Trump cũng được vinh danh là "Nhân vật của năm" khi đang là Tổng thống đắc cử. Hai người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama và George W. Bush đã hai lần trở thành "Nhân vật của năm" sau chiến thắng bầu cử của họ.

Theo tạp chí Time, các ứng viên cùng cạnh tranh với cặp đôi Biden - Harris trước khi cuộc bầu chọn ngã ngũ còn có Tiến sĩ Anthony Fauci; rất nhiều nhân viên y tế, bưu chính và vệ sinh đã mạo hiểm sức khỏe của họ trong đại dịch Covid-19; và các phong trào biểu tình đòi công bằng chủng tộc khác.

Năm ngoái, Time đã chọn nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg (khi đó 16 tuổi) là "Nhân vật của năm", khiến Tổng thống Trump thẳng thừng chỉ trích. Tạp chí Time thường vinh danh một cá nhân cho vị trí này, song đôi khi họ cũng đề cập đến một nhóm hoặc tập thể người có ảnh hưởng lớn đến thế giới.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.