Tất cả người dân Hạ Long phải khai báo y tế

Để phòng dịch, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêu độc, khử trùng tất cả cơ sở khách lưu trú, 19 tàu du lịch, khu dân cư gần nhà ở của tài xế taxi từng chở nhóm du khách. 127 người tiếp xúc gần với nhóm du khách này đã được cách li y tế, khám sàng lọc và theo dõi sức khỏe.

Quyết định trên được ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đưa ra sáng nay tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. Ông Ký yêu cầu học sinh THPT toàn tỉnh, sinh viên Đại học Hạ Long nghỉ tiếp đến hết ngày 15/3, sau một tuần đi học trở lại.

Trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3, trong 200 hành khách thì có tới 52 người đến TP Hạ Long, trong đó 46 khách quốc tế. Sau khi xuất hiện "bệnh nhân 17" và "bệnh nhân 21" đi trên chuyến bay này, Quảng Ninh đã tổ chức xác minh hành trình của nhóm du khách.

Đến sáng 7/3, 39 người đã rời khỏi thành phố Hạ Long. 13 người còn lại được lấy mẫu xét nghiệm, đưa vào khu cách li tập trung.

Tất cả người dân Hạ Long phải khai báo y tế - Ảnh 1.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu được phun khử trùng sau khi đón nhóm người nước ngoài lên bờ đi cách li. (Ảnh: BQN)

Để phòng dịch, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêu độc, khử trùng tất cả cơ sở khách lưu trú, 19 tàu du lịch, khu dân cư gần nhà ở của tài xế taxi từng chở nhóm du khách. 127 người tiếp xúc gần với nhóm du khách này đã được cách li y tế, khám sàng lọc và theo dõi sức khỏe.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh kêu gọi người dân "đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc tự phòng tránh Covid-19". Những người từng tiếp xúc với trường hợp nêu trên cần chủ động khai báo để có biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe.

Sau 23 ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm nCoV, từ ngày 6/3 tới nay, Việt Nam đã công bố thêm 5 bệnh nhân. Bệnh nhân 17 là Nguyễn Hồng Nhung, đã qua Italy, Anh, Pháp, về nước ngày 2/3. Bệnh nhân thứ 18 là thanh niên từ Daegu (Hàn Quốc), về nước ngày 4/3. Bệnh nhân thứ 19 và 20 là bác gái và lái xe của Nhung. Bệnh nhân thứ 21 đi cùng chuyến bay với Nhung.

Đến trưa 8/3, Covid-19 đã lan ra 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 106.065 người mắc bệnh, trong đó 3.598 trường hợp tử vong. Bốn quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Iran.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.