Những kẻ chở lậu người và những người bị nghi là đi xin tị nạn đã đến gần được lãnh thổ của Úc nhưng bị hải quân nước này phát hiện, chặn đứng và buộc phải quay đầu về hồi giữa tháng 6 vừa qua.
Đây cũng là chiếc thuyền thứ 33 bị chặn trong vùng biển của Úc kể từ khi Chiến dịch Toàn vẹn Biên giới được triển khai năm 2013 và cũng là lần đầu tiên những người đi xin tị nạn đến được gần vùng biển phía Bắc của Úc trước khi bị chặn.
Liên quan đến vụ việc này, báo chí Indonesia gần đây đã đưa tin rằng một con thuyền chở các công dân Trung Quốc đang lênh đênh trên vùng biển của Indonesia vào giữa tháng 6.
Và rằng thuyền trưởng và các thuyền viên Indonesia trên tàu đã bỏ trốn bỏ mặc các công dân Trung Quốc trên thuyền.
Tại thời điểm Hải quân Úc phát hiện, trên chiếc thuyền có ba người Indonesia và 7 người Trung Quốc.
![]() |
Tờ Daily Telegraph đưa tin rằng những người này bị bắt quay đầu về do chính sách Toàn vẹn lãnh thổ của chính phủ ông Turnbull không cho phép thuyền nhân tiếp cận Úc.
Các cơ quan tình báo đã luôn cảnh báo chính phủ Úc rằng các đường dây tội phạm đang hi vọng khởi động lại công việc đầy lợi nhuận này.
Hàng nghìn người ở Indonesia đang khao khát được đến Úc. Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton nói rằng giữ vững chính sách nghiêm ngặt của Úc là việc sống còn.
“Đây rõ ràng là một ví dụ nữa mà những kẻ vận chuyển lậu người vẫn chưa chịu dừng lại và nếu không giữ vững những chính sách mạnh mẽ và kiên định, chúng ta sẽ lại rơi vào tình cảnh với hàng trăm thuyền chở người tị nạn sẽ lại ồ ạt kéo đến như thời của ông Rudd và bà Gillard”, ông Dutton nói.
Lần gần đây nhất, những kẻ chở lậu người định đưa người tị nạn rời Indonesia là vào tháng 12/2017.
Lúc đó, ở Úc đang rầm rộ những lời kêu gọi đưa người tị nạn đến Úc trong một cuộc bầu cử địa phương ở Bennelong.
"Những kẻ chở lậu người đang và sẽ thấy việc ông Bill Shorten chọn bà Kristina Keneally làm Bộ trưởng Lao động như một kiểu trải thảm mời gọi người tị nạn đến’, thủ tướng Malcolm Turnbull nói vào thời điểm đó.
Thông tin tình báo của nước này cũng tiết lộ rằng người tị nạn trên đảo Nauru được khuyên là không nên đi Mỹ. Họ tin rằng vào cuộc bầu cử tới ở Úc, họ sẽ có cơ hội đến Úc với sự thay đổi chính phủ.
Những kẻ chở lậu người dày dạn kinh nghiệm trên thế giới liên tục nghe ngóng thông tin chính trị ở Úc để thu thập thông tin và tìm cách phá vỡ hệ thống.
Dưới chính sách của chính phủ Úc hiện nay, người tị nạn định đến nước bằng thuyền sẽ không bao giờ được phép định cư tại đây.
![]() |
Ý đòi tịch thu tàu cứu người di cư
Tàu Lifeline sẽ bị chính quyền Ý tịch thu nếu cập cảng nước này với 226 người di cư được cứu vớt trên Địa Trung ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn
Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.