'Thái tử Samsung' có thể điều hành tập đoàn từ trong tù?

Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong vẫn có thể gián tiếp tham gia vào công việc của tập đoàn này dù đang bị bắt giam và không còn nắm quyền điều hành.
thai tu samsung co the dieu hanh tap doan tu trong tu 'Thái tử Samsung' phủ nhận mọi cáo buộc trước phiên tòa thế kỷ
thai tu samsung co the dieu hanh tap doan tu trong tu Cuộc sống trong buồng giam 6,5 m2 của 'Thái tử Samsung'

Lee Jae Yong, phó chủ tịch tập đoàn Samsung, hiện bị giam cách ly với các tù nhân khác tại Trung tâm Giam giữ Seoul vì bị cáo buộc đưa hối lộ, tham ô cùng nhiều tội danh khác. Tuy nhiên, theo luật Hàn Quốc, ông Lee có thể gặp bất cứ luật sư nào của mình mà trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ bảy.

Tuy không được dùng máy tính trong phòng giam rộng hơn 6 m2, Lee vẫn có thể xem xét nhiều tài liệu trong cuộc gặp gỡ với các luật sư và các giám đốc điều hành của Samsung, chỉ không được mang về phòng giam. Ông có quyền thực hiện các cuộc điện thoại nếu được quản lý nhà giam cho phép, tuy vậy, chúng có khả năng bị ghi âm.

thai tu samsung co the dieu hanh tap doan tu trong tu
Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong. Ảnh: AP.

Theo Reuters, “Thái tử Samsung” cũng như những người khác đang bị tạm giam chờ xét xử, có quyền gặp gỡ những người quen ở bên ngoài trong vòng 30 phút mỗi ngày, hoặc 12 giờ mỗi tháng, kể cả với giám đốc điều hành chi nhánh của Samsung. Trong khi đó ở Mỹ, những người đang bị tạm giam chờ xét xử chỉ có thể gặp gỡ khách bên ngoài tối đa 4 giờ mỗi tháng.

Bên cạnh đó, quản lý nhà giam cho biết ông có thể tham gia vào các cuộc tiếp xúc đặc biệt trong phòng thăm không có vách ngăn.

Cựu phó chủ tịch tập đoàn Samsung Choi Gee Sung và chủ tịch Samsung Electronics Rhee In Yong từng tới thăm Lee sau khi ông này bị bắt giữ vào ngày 17/2. Tập đoàn Samsung từ chối đưa ra bình luận về mức độ tham gia điều hành tập đoàn của ông Lee và cho biết ưu tiên của "thái tử" hiện giờ là việc bào chữa trước tòa.

Samsung cũng từ chối tiết lộ tên tuổi của người đang tạm thay thế vị trí của ông Lee. Nguồn tin từ nội bộ tập đoàn cho biết người này không trực tiếp quản lý công việc hàng ngày nhưng nắm quyền quyết định trong các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, mua lại, quyết định nhân sự và tái cơ cấu tổ chức.

Ông Lee Jae Yong có thể bị tạm giam ở đây ít nhất là đến tháng 9 năm nay và hiện chưa quyết định sử dụng quyền bảo lãnh. Dù vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với những người quen bên ngoài, ông Lee vẫn không thể tham gia đầy đủ vào công việc của tập đoàn.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...