Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản

Chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP HCM) sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm chào đón lễ Phật Đản 2019. Hiện tại, một số bước chuẩn bị đầu tiên đã được hoàn thành.

Tính đến thời điểm này, chùa Hoằng Pháp đã hoàn thiện những bước đầu tiên cho việc chuẩn bị lễ Phật Đản diễn ra sắp tới vào ngày 19/5.

Chùa Hoằng Pháp tọa lạc tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Chùa được xây dựng vào năm 1957 do cố Hòa thượng Ngộ Chân Tử sáng lập.

Chùa Hoằng Pháp được xem là trung tâm tu học Phật Pháp, trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất Việt Nam. 

Đây là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân vào các dịp lễ lớn. 

Đặc biệt, chùa được xem là ngồi chùa dành cho học sinh – sinh viên với các khóa tu mùa hè ngắn hạn diễn ra hằng năm.

Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản - Ảnh 1.

Con đường vào chùa rợp bóng cờ Phật giáo. (Ảnh: Hữu Thắng)

Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản - Ảnh 2.

Sân khấu chính trước sân chùa đang bắt đầu được dàn dựng. (Ảnh: Hữu Thắng)

Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản - Ảnh 3.

Các công trình đang được gấp rút thực hiện để kịp chào đón lễ Phật Đản. (Ảnh: Hữu Thắng)

Nhiều cờ Phật giáo, đèn lồng đã được treo trong khắp khuôn viên chùa. Được biết, chi phí thực hiện các công trình trang trí này phần lớn là do các Phật tử đóng góp. Nhiều Phật tử cũng sớm có mặt tại chùa để hỗ trợ công tác chuẩn bị.

Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản - Ảnh 4.

Nhiều đèn lồng đã được trang trí với nhiều màu sắc. (Ảnh: Hữu Thắng)

Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản - Ảnh 5.

Phật tử treo lồng đèn trong sân chùa. (Ảnh: Hữu Thắng)

Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản - Ảnh 6.

Bên trong chùa, sư thầy và Phật tử đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị lồng đèn. (Ảnh: Hữu Thắng)

Theo đó, chùa sẽ có nhiều hoạt động vào ngày lễ Phật Đản năm nay. Cụ thể, sáng 18/5 (nhằm ngày 14/4 âm lịch), Ban Trị Sự Phật giáo huyện Hóc Môn sẽ tổ chức lễ Phật Đản tại chùa. 

Vào sáng 19/5 (nhằm ngày 15/4 âm lịch), chùa sẽ chính thức cử hành Đại lễ Phật Đản với sân khấu lớn được dàn dựng tại sân chùa.

Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản - Ảnh 7.

Thăm ngôi chùa lớn nhất TP HCM trước ngày lễ Phật Đản - Ảnh 8.

Chùa cũng đón tiếp nhiều lượt khách đến thăm trước khi ngày lễ Phật Đản diễn ra. (Ảnh: Hữu Thắng)

Sau các nghi lễ, buổi giảng đạo, thuyết pháp của các sư thầy trong chùa cũng sẽ được diễn ra với nhiều chủ đề hấp dẫn.

Phật tử ở xa muốn tham dự lễ Phật Đản tại chùa có thể đến sớm một ngày và đăng kí ở lại tại chùa.

Đặc biệt, chùa Hoằng Pháp sẽ tổ chức diễu hành lễ Phật Đản bằng xe đạp và xe máy vào ngày 17 đến 19/5 lúc 16h.

Lễ Phật Đản là ngày lễ hội văn hóa tâm linh lớn của những người theo Phật giáo. Lễ Phật Đản là ngày kỉ niệm Đức Phật thích Ca được sinh ra, diễn ra vào rằm tháng 4 âm lịch hằng năm. Đây được xem là một trong ba đại lễ quan trọng của các tín đồ Phật giáo.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam khi Việt Nam lần thứ ba vinh dự được chọn là nơi diễn ra Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2019). 

Theo đó, sự kiện quốc tế này sẽ được tổ chức tại chức Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) từ ngày 12 - 14/5.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.