Tất tần tật những điều cần biết khi đến chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật Đản Vesak 2019

Chùa Tam Chúc nằm không quá xa Hà Nội chỉ cách chừng 60 km, đối với những du khách đến dự Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 diễn ra từ ngày 12 đến 14/5 có thể lựa chọn phương án đi theo tour hoặc tự túc.

Những điều cần biết khi đến chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật Đản Véak 2019

Chùa Tam Chúc tọa lạc ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Nơi đây sở hữu một vị trí đắc địa với phía trước là hồ Lục Nhạc, phía sau là núi Thất Tinh tạo nên một cảnh quan kì vĩ hàng đầu thế giới và được mệnh danh là Hạ Long trên cạn với một quần thể đẹp như cõi mơ. 

Không chỉ vậy chùa Tam Chúc còn được biết đến là ngôi chùa lớn nhất thế giới có tổng diện tích lên tới gần 5.000 ha. Đặc biệt, Chùa Tam Chúc sẽ là nơi đăng cai Đại lễ Vesak năm 2019 (Đại hội Phật giáo thế giới) tổ chức từ ngày 12 đến 14/5 và cũng là thời điểm Chùa được khánh thành giai đoạn I.

Tất tần tật những điều cần biết khi đến chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật Đản Veska 2019 - Ảnh 1.

Chùa Tam Chúc được biết đến là ngôi chùa có diện tích lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều hạng mục mang ý nghĩa thấm nhuần chân lí phật giáo. (Ảnh: Chùa Tam Chúc)

Hướng dẫn đường đi đến chùa Tam Chúc

Chùa Tam Chúc nằm cách Hà Nội chừng 60 km về phía nam, cách thành phố Phủ Lý hơn 10 km nên rất thuận tiện trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển.

Nếu du khách đi theo nhóm đông, chủ yếu là người cao tuổi và có trẻ nhỏ đi cùng du khách nên lựa chọn đi theo tour 1 ngày hoặc thiết kế gói tour theo nhu cầu để đảm bảo chuyến đi được chuẩn bị một cách đầy đủ và thuận lợi nhất. 

Với phương án đi tự túc, du khách cần chủ động lên kế hoạch chuyến đi thật kĩ càng từ nơi ăn, chốn ở cho đến phương tiện di chuyển. Du khách có thể lựa chọn phương tiện công cộng hoặc tự lái:

Đối với phương tiện công cộng (xe bus): Du khách di chuyển ra bến xe Giáp Bát sau đó bắt chuyến bus Hà Nội - Phủ Lý là có thể tới được Hà Nam sau 1 tiếng. Tần suất của chuyến xe bus này cứ 15 phút lại có một chuyến xe chạy, giá vé khá rẻ chỉ 30.000 đồng/ người/ lượt. 

Du khách nên dặn trước nhà xe điểm cần xuống, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe ôm hoặc xe taxi.

Đối với xe máy hoặc ô tô tự lái: Từ Hà Nội đi theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tới quốc lộ 38 tại Duy Tiên thì đi ra quốc lộ 1A, sau đó đi tới Kim Bảng và đi về xã Ba Sao.

Du khách chú ý mang đầy đủ giấy tờ, đi đúng làn đường và tốc độ quy định, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. 

Tất tần tật những điều cần biết khi đến chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật Đản Veska 2019 - Ảnh 2.

Chùa Tam Chúc nằm cách Hà Nội chừng 60 km nên rất thuận tiện trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển. (Ảnh: Chùa Tam Chúc)

Giá vé tham quan tại chùa Tam Chúc

Thời điểm hiện tại, chùa Tam Chúc chưa thu vé du khách tham quan, tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số loại phí có thể phải trả khi ghé thăm quần thể du lịch tâm linh này:

Giá vé gửi xe: 15.000 đồng/ xe máy.

Giá vé tham quan bằng xe điện: 30.000 đồng/ người.

Tất tần tật những điều cần biết khi đến chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật Đản Veska 2019 - Ảnh 3.

Khuôn viên chùa Tam Chúc rất rộng nên du khách có thể lựa chọn phương án tham quan bằng xe điện. (Ảnh: Chùa Tam Chúc).

Dịch vụ lưu trú khi tham quan tại chùa Tam Chúc

Xung quanh chùa Tam Chúc chưa phát triển về các loại hình du lịch, do đó rất khó để bạn lựa chọn được dịch vụ lưu trú khi muốn nghỉ đêm tại đây. 

Phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ đều nằm ở khu vực thuộc trung tâm thành phố. Vì vậy, về dự đại lễ Phật Đản Vesak ở chùa Tam Chúc, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các con phố Lý Thường Kiệt, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn thuộc thành phố Phủ Lý với mức chi phí dao động từ 200.000 – 500.000 đồng/đêm.

Một số gợi ý tham khảo như: Khách sạn Bình Minh, khách sạn Hòa Bình, Mường Thanh Luxury Hà Nam...

Lưu ý nên liên hệ đặt phòng trước để tránh tình trạng hết phòng và có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch chuyến đi.

Tất tần tật những điều cần biết khi đến chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật Đản Veska 2019 - Ảnh 4.

 Xem thêm: Chùa Tam Chúc sẵn sàng cho đại lễ Phật đản

Khu du lịch chùa Tam Chúc rất gần với các địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở khu vực Ninh Bình và Hà Nội, nên du khách có thể kết hợp thành một tuyến từ 2 đến 3 địa điểm theo ngày như: Chùa Hương, Tràng An, Cúc Phương, Bái Đính,…



chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.