Thầy cô vào tận nhà vận động thí sinh mới cưới đi thi

Trước khi diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, nữ sinh Th. kết hôn với một người bạn đồng trang lứa. Do tâm lý e ngại, nữ sinh này đã không đến làm thủ tục dự thi, nhưng sau khi được thầy cô và bạn bè vận động, Th. hứa sẽ đến điểm thi trong ngày 25/6.

Theo chia sẻ của thầy Lê Quốc Phong, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), hai tuần trước kỳ thi THPT Quốc gia, nữ sinh Đ. H. Th. bất ngờ kết hôn với một thiếu niên tại xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức). Ngay khi nhận được tin này, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm đã xuống nói chuyện với hai bên gia đình của Th.

“Thắm là học sinh giỏi toàn diện trong suốt những năm học tại trường, nên tại buổi gặp gỡ cách đây nửa tháng, chúng tôi đã thuyết phục gia đình và bản thân nữ sinh này đi thi để không phụ công đèn sách. Sau đó, hai bên nội ngoại đều đồng ý cho Th. tham dự kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, trong ngày 24/6, nữ sinh này không đến điểm thi để nhận thẻ, chúng tôi đã vào nhà em này một lần nữa, vận động em ấy đi thi”, thầy Phong cho biết.

thay co vao tan nha van dong thi sinh moi cuoi di thi

Thí sinh Đắk Nông làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT Quốc gia.

Phó trưởng điểm thi Lê Quốc Phong cũng thông tin thêm, trong tối 24/6 nhà trường cùng phụ huynh tiếp tục làm công tác tư tưởng cho em Th., nên em ấy hứa sáng ngày mai sẽ đi thi.

“Tuy nhiên, đến gần 6h sáng ngày mai, nếu em ấy vẫn chưa đến điểm thi, tôi sẽ xin phép trưởng điểm thi, trực tiếp xuống nhà vận động và đưa Th. đến trường. Theo đánh giá, với học lực của em Th., khả năng em ấy đậu tốt nghiệp là rất cao nên chúng tôi quyết tâm đưa em ấy đến phòng thi, để bõ công 12 năm ăn học vất vả”, ông Phong khẳng định.

Theo thầy Phan Văn Thanh, trưởng điểm thi THPT Lê Quý Đôn, đây là năm đầu tiên huyện biên giới Tuy Đức đặt một điểm thi. Năm nay, toàn bộ điểm thi này có hơn 180 thí sinh, trong đó có 1 phòng thi dành cho thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Trong ngày làm thủ tục dự thi, trừ trường hợp của Th., toàn bộ thí sinh của điểm thi này đều có mặt để làm thủ tục.

thay co vao tan nha van dong thi sinh moi cuoi di thi 13.101 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018

Theo báo cáo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018, tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự ...

thay co vao tan nha van dong thi sinh moi cuoi di thi Có điểm thi bị sập tường rào do mưa lớn, phải chuyển địa điểm ngay trước ngày thi THPT quốc gia

Thông tin từ Bộ GD&ĐT vừa cho biết, trong ngày làm thủ tục dự thi THPT 2018 hôm nay (24/6), có điểm thi bị sập ...

thay co vao tan nha van dong thi sinh moi cuoi di thi Cán bộ coi thi ăn, ngủ trong… phòng học

Dù được bố trí ở ngay trong điểm thi với điều kiện tương đối khó khăn nhưng hơn 35 cán bộ coi thi tại cụm ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.