Thôi chức Cục trưởng, ông Nguyễn Đăng Chương làm việc ở đâu?

Theo Bộ VHTT&DL, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ làm việc tại Văn phòng Bộ này trong 6 tháng.
thoi chuc cuc truong ong nguyen dang chuong lam viec o dau
Theo Bộ VHTT&DL, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ làm việc tại Văn phòng Bộ này trong 6 tháng. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 30/5, Bộ VHTT&DL cho biết, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ đến làm việc tại Văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng (kể từ ngày 1/6/2017) và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL điều hành Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Chương đã cho cấp phép, phổ biến nhiều bài hát quen thuộc, trong đó có bài Tiến quân ca - Quốc ca.

Sau vụ việc trên, ông Chương đã thay mặt lãnh đạo Cục nhận trách nhiệm, xin lỗi độc giả.

thoi chuc cuc truong ong nguyen dang chuong lam viec o dau Đại biểu Quốc hội: 'Ai cho Cục nghệ thuật quyền cấp phép Quốc ca?'

Hiến pháp 2013 quy định Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam là bài Tiến quân ca. "Vậy đơn vị nào cho phép Cục nghệ thuật ...

Cùng ngày, Bộ LĐ, TB&XH đã công bố nhân sự mới ở Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. Cụ thể, bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Hai Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương là ông Lê Xuân Thành và ông Tống Văn Lai được bổ nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đào Minh Tú giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Châu Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.