Thông tin tuyển sinh 2018 (23/7): Công bố kết luận điểm thi bất thường ở Sơn La, kết quả chấm thẩm định ở Hòa Bình

Bộ GD&ĐT công bố kết luận sai phạm điểm thi ở Sơn La, điểm chuẩn ngành Y đa khoa sẽ có bất ngờ... là những thông tin tuyển sinh 2018 đáng chú ý ngày 23/7.
thong tin tuyen sinh 2018 237 cong bo ket luan diem thi bat thuong o son la ket qua cham tham dinh o hoa binh
Tổ công tác của Bộ GD&ĐT thông tin tới báo chí trưa 23/7.

Sai phạm điểm thi ở Sơn La: 'Nghiêm trọng hơn Hà Giang'

PGS.TS Mai Văn Trinh - Tổ trưởng tổ công tác của Bộ GD&ĐT tại Sơn La thông tin tổ công tác đã làm việc ở Sơn La 5 ngày, dài hơn ở Hà Giang tức là vụ việc lần này được đánh giá là nghiêm trọng hơn. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ sự việc để xử lý các cá nhân, tổ chức có sai phạm theo quy định của pháp luật.

Công bố 6 sai phạm vụ điểm thi bất thường ở Sơn La: Dữ liệu bài thi bị sao chép và chưa biết đem đi đâu

Ông Mai Văn Trinh - Tổ trưởng tổ công tác của Bộ GD&ĐT tại Sơn La thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chuyên môn, tổ công tác đã phát hiện ra 6 sai phạm tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La như sau:

1. Sao dữ liệu ảnh bài thi trắc nghiệm đã quét ra đĩa CD không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi, chưa biết đem đi đâu và ai cho phép...

Nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình: Công bố kết quả chấm thẩm định

thong tin tuyen sinh 2018 237 cong bo ket luan diem thi bat thuong o son la ket qua cham tham dinh o hoa binh
Sở GD&ĐT Hoà Bình.

Chiều ngày 23/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia tại Hòa Bình giữa nghi vấn điểm thi cao bất thường tại tỉnh này.

Kết quả chấm thẩm định cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình đã công bố ngày 11 tháng 7 năm 2018.

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT

Hiện cơ quan Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Giang.

Bộ Giáo dục không lùi thời gian xét tuyển đại học

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ sẽ không lùi thời gian xét tuyển vì so với hơn 600.000 thí sinh dự thi để đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm nay thì số lượng thí sinh vi phạm không quá nhiều nên không bị ảnh hưởng.

Điểm chuẩn ngành y đa khoa sẽ có bất ngờ?

Điểm xét tuyển của các trường ĐH đào tạo ngành y đa khoa công bố trong thời gian vừa qua cho thấy năm nay điểm chuẩn của ngành này sẽ rất bất ngờ.

thong tin tuyen sinh 2018 237 cong bo ket luan diem thi bat thuong o son la ket qua cham tham dinh o hoa binh Thông tin tuyển sinh 2018 (22/7): Công bố kết quả chấm thẩm định điểm thi tại 1 số tỉnh

Bộ GD&ĐT lập tổ công tác rà soát điểm thi THPT quốc gia tại nhiều tỉnh, dấu hiệu sai phạm kết quả thi ở Sơn ...

thong tin tuyen sinh 2018 237 cong bo ket luan diem thi bat thuong o son la ket qua cham tham dinh o hoa binh Thông tin tuyển sinh 2018 (21/7): Hàng chục bài thi có dấu hiệu bị chỉnh sửa ở Sơn La, nhiều bài tụt điểm sau thẩm định ở Lạng Sơn

Sau Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La bắt đầu xuất hiện những nghi vấn về điểm thi THPT của ba tỉnh Hòa Bình, Bạc Liêu ...

thong tin tuyen sinh 2018 237 cong bo ket luan diem thi bat thuong o son la ket qua cham tham dinh o hoa binh Thông tin tuyển sinh 2018 (20/7): Diễn biến mới vụ điểm thi cao bất thường tại các tỉnh

Sau gian lận ở Hà Giang, nhiều địa phương khác bị nghi vấn có điểm thi cao bất thường. Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.