Thủ tướng Anh Boris Johnson tự cách li sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona

Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson cho biết sáng thứ Sáu (27/3) ông đã nhận kết quả dương tính với virus corona và tự cách li tại số 10 phố Downing nhưng vẫn sẽ lãnh đạo chính phủ đối phó với sự bùng phát dịch bệnh đang gia tăng tại nước này.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tự cách li sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Johnson, 55 tuổi đã xuất hiện những triệu chứng nhẹ vào thứ Năm tuần này (25/3), một ngày sau khi ông tham dự phiên họp hàng tuần trả lời các câu hỏi của các bộ trưởng tại Viện thứ dân.

"Tôi đã thực hiện xét nghiệm và nhận kết quả dương tính", ông đã phát biểu trên một video phát trên mạng xã hội Twitter của mình. "Tôi đã có các triệu chứng nhẹ sau khi nhiễm Virus corona. Điều này có nghĩa là tôi đã bị sốt nhẹ và ho dai dẳng.

Vì vậy, tôi đang làm việc tại nhà, tôi tự cách li", ông nói. "Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc, công nghệ hiện đại đã có thể giúp tôi kết nối với tất cả đội ngũ nhân viên hàng đầu của tôi để tôi có thể lãnh đạo cuộc chiến tầm cỡ quốc gia chống lại virus corona".

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu nhân viên tại dinh Thủ tướng Anh ở Phố Downing và các bộ trưởng cao cấp sẽ cần phải cách li khi mà đã có rất nhiều người đã tiếp xúc gần với ngài Johnson trong những ngày gần đây.

Cho đến nay, ở Anh đã ghi nhận số trường hợp nhiễm Covid-19 là 11.658, trong đó 578 người đã tử vong. Theo thống kê của Reuters, con số ca nhiễm Covid-19 ở Anh đứng thứ 7 trên thế giới, sau Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Iran, Pháp và Mỹ.

Trước đó, Hoàng tử Charles, 71 tuổi của Anh cũng đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 vào đầu tuần này. Hiện sức khỏe của Hoàng tử Charles vẫn tốt và ông hiện đang tự cách li tại dinh thự ở Scotland với vợ là bà Camilla, đại diện văn phòng Hoàng tử cho biết.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.