Thuduc House bổ sung loạt nhân sự sau lùm xùm các sếp lớn bị bắt tạm giam

Thuduc House vừa ra quyết định bổ sung các vị trí Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thay thế cho các nhân sự cũ đã bị bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố thông tin điều chỉnh nhân sự cấp cao đối với các vị trí Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Cụ thể, ông Đàm Mạnh Cường sẽ đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc thay thế cho ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. Ông Cường đồng thời cũng sẽ trở thành đại diện pháp luật của doanh nghiệp kể từ ngày 30/11.

Bên cạnh vị trí mới trên, ông Cường hiện còn đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức khác, gồm Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, Thành viên HĐQT Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam. 

Ông Cường cũng từng công tác tại nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau như Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam (Viseri), Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital), CTCP Chứng khoán Tiên Phong,...

Một vị trí khác có sự thay đổi là Phó Tổng Giám đốc, theo đó ông Lữ Minh Sơn, người từng là Kế toán trưởng của công ty sẽ đảm nhận chức vụ mới này thay thế cho ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh từ ngày 30/11.

Cùng ngày này, thay thế ông Sơn ở ghế Kế toán trưởng là bà Lê Thị Ngọc Cẩm. Bà Cẩm trước từng giữ vị trí tương đương tại nhiều doanh nghiệp khác như Công ty MTV CIH, CTCP Thương mại và Dịch vụ EMJ, Công ty TNHH Vi Vu,...

Động thái điều chỉnh nhân sự cấp cao này của Thuduc House diễn ra ngay sau khi loạt sếp lớn tại công ty bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản một tuần trước.

Những cá nhân giữ chức vụ lớn tại Thuduc House có liên quan đến vụ án này gồm ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng Giám đốc); ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu Phó Tổng Giám đốc); ông Quan Minh Tuấn (cựu Kế toán trưởng, đã bãi nhiệm từ ngày 1/7 trước đó) và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu kiêm Giám đốc tại công ty con là CTCP Thuduc Wood).

Trước khi bị bắt, ông Chinh và ông Hoàng đã hoàn tất bán cổ phiếu, giảm sở hữu tại Thuduc House. Vào cuối tháng 9, ông Chinh đã từng nộp đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT vì lý do sức khỏe. Ngày 23/11, ông Hoàng cũng nộp đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

Mặt khác, mặc dù đón nhận tin tức tiêu cực của nhân sự tuần qua, cùng với lùm xùm về thuế suốt một năm nay khiến cổ phiếu công ty bị đưa vào diện kiểm soát và chỉ giao dịch vào phiên chiều, giá cổ phiếu TDH của Thuduc House từ đầu tuần này bắt đầu ghi nhận những đợt tăng trở lại, thậm chí là tăng trần vào phiên ngày 29/11.

Hiện giá cổ phiếu TDH đang ở mức 12.850 đồng/cp.

Thuduc House thay nhân sự sau lùm xùm loạt sếp lớn bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu TDH của Thuduc House liên tục tăng kể từ đầu tuần nay (29/11). (Nguồn: Trading View).

 

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.