Thưởng Tết Nguyên đán ở TP HCM cao nhất 1,3 tỷ đồng

Tính đến 30/12, có 6 tỉnh, thành trong cả nước công bố tình hình doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2022. Trong đó, doanh nghiệp ở Đà Nẵng thưởng cho người lao động cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng, TP HCM 1,3 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của người viết, về tiền thưởng Tết Dương lịch 2022, doanh nghiệp ở TP HCM thưởng cao nhất cả nước (tính đến 30/12) là 471 triệu đồng; còn doanh nghiệp ở Bạc Liêu thưởng thấp nhất 20 nghìn đồng.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng thưởng cao nhất cả nước là hơn 1,4 tỷ đồng; còn doanh nghiệp ở Bạc Liêu thưởng thấp nhất 190 nghìn đồng.

Chi tiết các doanh nghiệp cả nước thưởng Tết năm 2022

6 tỉnh, thành công bố doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2022, cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: SGGP).

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Đà Nẵng, đối với tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2022, các công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có tiền thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 11,3 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Còn đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, đối với các công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất gần 1,1 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Còn đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768 nghìn đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP HCM, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022 cao nhất là 471 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp ở khối FDI. Mức thưởng này thấp hơn mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 (990 triệu đồng/người).

Còn thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất ở TP HCM là gần 1,3 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng này vượt mức cao nhất của Tết Nguyên đán năm 2021 (gần 1,1 tỷ đồng/người).

Tại TP Cần Thơ, Sở LĐ-TB&XH thành phố công bố, mức thưởng Tết Dương lịch 2022 cao nhất gần 130 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Còn thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất hơn 43 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 200 nghìn đồng đều thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Còn theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, qua khảo sát tại 71 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 20 triệu đồng thuộc một doanh nghiệp dân doanh; thưởng thấp nhất là 50 nghìn đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua khảo sát tại 87 doanh nghiệp, mức thưởng cao nhất khoảng 67,9 triệu đồng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thấp nhất là 200 nghìn đồng là doanh nghiệp dân doanh.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, qua khảo sát có 13 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 30 triệu đồng; thấp nhất là 20 nghìn đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng; thấp nhất 190 nghìn đồng.

Còn theo khảo sát của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lào Cai, có 92 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Cụ thể, mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người thuộc về một công ty cổ phần khai thác mỏ tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng; thưởng thấp nhất là 200 nghìn đồng thuộc một công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ở lĩnh vực lâm nghiệp.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.