Tiết lộ bí kíp du lịch tiết kiệm trong dịp lễ 2/9

Các dịp nghỉ lễ dài ngày chính là cao điểm du lịch và thực trạng giá dịch vụ tại các địa điểm tham quan bị đẩy lên cao là điều không thể tránh khỏi. Để tiết kiệm chi phí trong dịp này, du khách cần lưu ý một số điều sau đây.

Du lịch theo tour - hình thức tiết kiệm chi phí phổ biến

Với nhiều du khách - đặc biệt là những người không có thời gian tự sắp xếp hành trình, đặt nơi lưu trú hay chưa có kinh nghiệm du lịch tự túc thì du lịch theo tour là một trong những lựa chọn tối ưu. Không những thế, đây còn là hình thức du lịch tiết kiệm được nhiều người lựa chọn. 

Sở dĩ vậy vì nếu lựa chọn du lịch theo hình thức đi tour, du khách sẽ chỉ phải đóng tiền tour trọn gói ngay ban đầu mà không phải đối mặt với những rủi ro về chi phí phát sinh như các loại tiền phụ phí ngày lễ tết, không phải lo về vấn đề di chuyển hay địa điểm vui chơi, ăn uống...

kinh-nghiem-du-lich-da-nang-hoi-an-ly-son-5-ngay-4-dem-chi-3-trieu-dong-IMG1710145112

Du lịch theo tour sẽ giúp du khách tránh được cảnh "bỗng dưng cháy túi" trong chuyến du lịch. (Ảnh: tugo).

Không những thế, nhiều công ty lữ hành còn tung nhiều gói khuyến mãi dịp cao điểm để tri ân khách hàng. Nếu để ý một chút, chắc chắn du khách sẽ "săn" được nhiều tour du lịch giá rẻ trong dịp lễ Quốc khánh này. 

"Săn" khuyến mãi 

Như đã đề cập ở trên, nếu không "săn" được các tour khuyến mãi, du khách vẫn có thể tiết kiệm bằng cách tìm kiếm những khuyến mãi về phương tiện di chuyển, nhà hàng, điểm lưu trú... trên những ứng dụng hoặc trang web chuyên bán voucher. 

Ngoài ra, hãy tận dụng tất cả những ưu đãi mà mình được hưởng để được khuyến mãi, giảm giá. Một số gợi ý đó là du khách hãy xem thẻ ngân hàng mà mình đang sử dụng là thẻ gì và ngân hàng đó có chính sách khuyến mãi cho người thanh toán qua thẻ loại đó hay không? 

Hoặc du khách thử tìm hiểu các ứng dụng ví điện tử, các chương trình giảm giá cho thành viên thân thiết tại nhà hàng, khách sạn... để du lịch tiết kiệm nhất có thể. 

Lựa chọn nơi lưu trú tối ưu

Hiện tại, ở bất cứ địa điểm du lịch nào cũng sẽ có những lựa chọn lưu trú với giá thành khác nhau dành cho du khách như hostel (nhà nghỉ giá rẻ), hotel (khách sạn), homestay, resort... 

Với mỗi hình thức lưu trú sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau. Giá càng rẻ, đương nhiên du khách sẽ càng tiết kiệm chi phí nhưng song song với đó là sự bất tiện, không thoải mái. 

photo-2

Nếu đi nhóm đông người, hãy lựa chọn những điểm lưu trú có thể tự nấu ăn, tổ chức tiệc để tiết kiệm chi phí ăn uống. (Ảnh: Zing).

Chính vì thế, du khách nên xác định chuyến du lịch của mình có mục đích gì? (nghỉ dưỡng hay khám phá...). Nếu thiên về nghỉ dưỡng, du khách nên chọn ở resort, khách sạn hoặc căn hộ có đầy đủ tiện nghi để chuyến đi được thoải mái nhất. 

Còn nếu du lịch với mục đích khám phá, du khách nên chọn ở homestay với những giường dorm để tiết kiệm tối đa chi phí. 

Lưu ý, dù lưu trú dưới bất cứ hình thức gì, nếu đi vào dịp cao điểm, du khách luôn phải liên hệ và đặt trước phòng ít nhất 2 tuần. 

Lựa chọn hình thức di chuyển tiết kiệm cả về thời gian và chi phí

Nếu di chuyển giữa các địa điểm gần (như TP HCM - Đà Lạt), du khách nên lựa chọn hình thức di chuyển tiết kiệm, không ảnh hưởng đến thời gian du lịch của mình. 

Du khách có thể chọn xe đi giường nằm (thường di chuyển vào đêm) và đến điểm du lịch vào lúc sáng sớm thay vì đi máy bay (giá vé máy bay sẽ thường cao gấp 3 - 4 lần vé xe khách). 

photo-5

Nên thuê xe máy để khám phá những địa điểm du lịch tại địa phương. (Ảnh: Zing).

Tuy vậy, với những địa điểm phải di chuyển xa như từ Hà Nội - Nha Trang hoặc TP HCM - Đà Nẵng, du khách nên cân nhắc đi máy bay để tiết kiệm được thời gian di chuyển, đảm bảo sức khỏe cũng như lịch trình luôn được đảm bảo tối ưu. 

Thông thường trong những dịp lễ, Tết, các hãng hàng không sẽ không tung ra những chương trình khuyến mãi mà cách để tiết kiệm duy nhất trong những ngày này nếu muốn di chuyển bằng máy bay chỉ có thể là đặt vé từ sớm. 

Khi di chuyển ở địa điểm du lịch, du khách cần tham khảo ý kiến từ những người đã có kinh nghiệm xem nên chọn di chuyển bằng phương tiện nào. Tuy vậy, "mẫu số chung" cho việc tiết kiệm chi phí khi du lịch đó là du khách nên chọn các phương tiện công cộng như xe buýt, xe khách...

Lên kế hoạch du lịch hợp lí, thuận chiều di chuyển

Việc di chuyển giữa các điểm tham quan tại nơi du lịch là vô cùng tốn kém. Để tiết kiệm được khoản đó, du khách nên dựa vào bản đồ để lên kế hoạch tham quan, di chuyển sao cho thuận chiều. 

Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, du khách nên liệt kê tất cả những điểm muốn tham quan, sau đó khoanh vùng những địa điểm gần nhau và bắt đầu sắp xếp thứ tự các địa điểm để đi từ gần đến xa hoặc từ xa đến gần sao cho thuận chiều di chuyển. 

Việc lên lịch một cách khoa học sẽ giúp du khách tận dụng thời gian triệt để và tham quan được nhiều địa điểm nhất cũng như tiết kiệm được kha khá chi phí cho việc đi lại. 

Ăn uống tại những điểm người địa phương thường lui tới

nha-hang-da-nang-113

Du khách nên tham khảo những điểm ăn uống được người dân địa phương yêu thích.

Không ai "sành" những vùng đất du lịch bằng chính người dân địa phương. Những review trên mạng hay những quảng cáo có cánh của một số nhà hàng tại các điểm du lịch sẽ trở nên vô nghĩa nếu như chính nhà hàng đó không thu hút được người dân địa phương. 

Một trong những cách để vừa thưởng thức được đồ ăn ngon, vừa du lịch tiết kiệm đó là hãy hỏi chính người dân sinh sống ở địa điểm đó về những nhà hàng, quán ăn quanh khu vực. 


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.