Tiêu hủy hơn 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Mới đây, lực lượng quản lí thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành tịch thu và tiêu hủy theo qui định hơn 1,3 tấn thực phẩm tươi sống (thịt động vật, nội tạng động vật) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn mác, không có hạn sử dụng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Tiêu hủy hơn 1,3 tấn thực phẩm có nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng - Ảnh 1.

Tiêu hủy hơn 1,3 tấn thực phẩm có nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng. (Ảnh: Tổng cục QLTT).

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lí Thị trường (QLTT), mới đây lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai đã phát hiện và tịch thu hơn 1,3 tấn thực phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe cho người sử dụng.

Cụ thể, có 1.324 kg thực phẩm tươi sống (thịt động vật, nội tạng động vật) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn, không có hạn sử dụng, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Có hơn 1.300 chi tiết là quân trang, quân phục của lực lượng Quân đội nhân Việt Nam mà theo Nghị định 82 năm 2016 của chính phủ qui định "Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, làm nhái, tàng trữ, trao đổi, mua bán, cho, tặng và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam".

Bên cạnh đó còn có gần 12.000 chi tiết phụ tùng và hơn 300 chai dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu Honda và Yamaha đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Sáng ngày 6/10, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính do Cục QLTT Gia Lai chủ trì đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Trước đó, qua thời gian trinh sát, theo dõi, nắm tình hình Cục QLTT Gia Lai đã kiểm tra phát hiện xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ số hàng hóa nêu trên vì không đủ điều kiện lưu thông trên thì trường.

Sau khi lập, trình Phương án phê duyệt xử lí tang vật, Hội đồng đã tiến hành họp và thống nhất phương án tiêu hủy là làm biến dạng, đào hố đốt và lắp đất không ảnh hưởng đến môi trường.

Việc tiêu hủy có đầy đủ thành phần của Hội đồng tiêu hủy, với sự chứng kiến của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, Đài phát thanh - Truyền hình và Báo Gia Lai đến dự và đưa tin.

chọn
IPA muốn hồi sinh dự án Anvie Hà My ven biển Đà Nẵng
Năm 2016, IPA thông qua công ty con đầu tư Khu đô thị xanh Anvie Hà My, đến năm 2023 dự án đã chấm dứt. Vừa qua, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở Nghị quyết 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.