Tin nóng trong ngày 3/7: Trưởng phòng y tế chém thương vong 3 người, cô gái trẻ chém đứt mũi thú cưng

Thông tin về vụ trọng án, trưởng phòng y tế trung tâm cai nghiện chém 3 người thương vong và đoạn clip ghi lại hình ảnh chú chó bị chủ nhân chém gần đứt mũi là những tin nóng trong ngày 3/7. 

1. Những khoảnh khắc kinh hoàng vụ trưởng phòng y tế chém 3 người thương vong rồi đốt nhà

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội khiến 4 người thương vong, chiều 3/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn dựng lại hiện trường điều tra làm rõ.

tin nong trong ngay 37 truong phong y te chem thuong vong 3 nguoi co gai tre chem dut mui thu cung
Hình ảnh cắt từ clip.

Qua xác định, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông tên Bình (49 tuổi), Trưởng phòng y tế số 3 trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã đã cầm dao đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi, nhân viên của ông Bình tại trung tâm y tế) chém khiến chị H. bị thương nặng.

Hai người khác gồm cháu Đỗ Thị Bích Ngọc (16 tuổi, con gái chị H.) và chị Nguyễn Thị Mơ (33 tuổi) khi đó đang ở nhà chị H. lao vào can ngăn cũng bị ông Bình đâm trọng thương.

2. Chạy vào gầm giường trốn đòn roi của cô chủ, chú chó nhỏ bị cắt gần đứt mũi

Ngày 3/7, cư dân mạng liên tục chia sẻ video clip ghi lại hình ảnh một chú chó phốc bị chủ quát mắng vì không nghe lời.

tin nong trong ngay 37 truong phong y te chem thuong vong 3 nguoi co gai tre chem dut mui thu cung
Chú chó đã được an toàn. (Ảnh cắt từ clip)

Đáng chú ý, chú chó bị chảy nhiều máu từ mũi và chi, kèm theo video đó là phần chú thích gây phẫn nộ của chính chủ nhân của chú chó – cũng là người đăng tải video clip lên mạng xã hội.

Theo đó, chủ chú chó cho biết, chỉ vì chạy vào gầm giường, trốn đòn roi của chủ mà chú chó nhỏ đã bị chủ bạo hành.

3. Người đàn ông bị thanh kim loại dài khoảng 3 mét của 'ninja xe đạp' đâm trúng ngực

Ngày 3/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 16h ngày 2/7.

Theo đó, một phụ nữ đi xe đạp thu mua ve chai đã chở một thanh sắt dài khoảng 3 mét.

Do vận chuyển nhiều đồ cồng kềnh nên chiếc xe đạp lảo đảo, thanh sắt vì thế chĩa ra ngoài đường.

Đúng lúc đó, nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua, do gặp tình huống bất ngờ nên anh ta không tránh kịp và bị thanh sắt đâm trúng ngực.

Cú đâm mạnh khiến nam thanh ngã xuống đường còn chiếc xe máy lao thẳng lên vỉa hè.

4. Có những người "mang ơn" nắng nóng

Thời tiết khắc nghiệt đến mức có thể rang được tôm trên yên xe máy là điều không gì dễ chịu với bất cứ ai, đặc biệt đối với những người dân lao động trực tiếp dưới cái nắng nóng gay gắt.

tin nong trong ngay 37 truong phong y te chem thuong vong 3 nguoi co gai tre chem dut mui thu cung
Những cơn mưa bất chợt luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều nông dân khi vào vụ thu hoạch.

Tuy vậy, với một số người, cái nắng chói chang lại là “điều tốt” bởi nhờ nắng, nhờ nóng mà công việc, sinh hoạt của họ có đôi phần thuận lợi hơn.

5. Nguyên Phó trưởng phòng để lộ đề thi công chức đột tử tại nhà riêng

Chiều 3/7, một lãnh đạo UBND huyện Krông Năng xác nhận, ông Lê Ngọc Sáu (nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng) đã tử vong do bệnh lý.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày gia đình phát hiện ông Sáu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, ông Sáu đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, vào đầu tháng 6/2018, ông Lê Ngọc Sáu bị truy tố vì hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước".

tin nong trong ngay 37 truong phong y te chem thuong vong 3 nguoi co gai tre chem dut mui thu cung Những khoảnh khắc kinh hoàng vụ trưởng phòng y tế chém 3 người thương vong rồi đốt nhà

Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng vụ trưởng phòng y tế trung tâm cai nghiện chém thương vong 3 ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.