Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo bảo vệ để thi công tuyến đường 129 ở vịnh An Hòa

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (gọi là đường 129).

Tổ chức lực lượng để bảo vệ thi công đường 129 qua vịnh An Hòa

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, dự án đường 129 đến nay mới bàn giao mặt bằng được 23,1km/26,5km (87%), còn nhiều vị trí tồn tại, vướng mắc chậm được tháo gỡ, giải quyết.

Tại huyện Núi Thành, ông Toàn giao đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Phòng TN&MT và UBND thị trấn Núi Thành tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện thu hồi đất và thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhóm 7 hộ liên quan trước ngày 10/6/2020 và mời các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Trường hợp các hộ không chấp hành thì hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để thực hiện bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo qui định.

UBND thị trấn Núi Thành phối hợp với các Phòng chức năng và tổ chức đoàn thể ở thị trấn, khối phố tiếp tục tuyên truyền, vận động 19 hộ còn lại có ghe thuyền neo đậu tại vịnh An Hòa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ không chấp hành, UBND huyện Núi Thành tổ chức lực lượng để bảo vệ thi công.

Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tổ chức bảo vệ để thi công đường 129 - nơi người dân còn phản đối vì lấp vịnh An Hòa, ảnh hưởng sinh kế - Ảnh 1.

Đường 129 dừng thi công khi người dân phản đối. (Ảnh: Chu Lai).

Tại xã Tam Hiệp, ông Toàn giao UBND xã Tam Hiệp phối hợp với các Phòng chức năng của huyện và Trung tâm bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Công ty KHCL kiểm tra, yêu cầu các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ hoặc đã nhận tiền, nhận đất tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng sớm thu dọn cây cối, tháo dỡ vật kiến trúc trên đất để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình.

Đồng thời cùng với các tổ chức đoàn thể của xã, thôn tích cực vận động các hộ có ghe, thuyền neo đậu tại vịnh An Hòa ủng hộ thực hiện, nhận tiền hỗ trợ, bàn giao mặt bằng để sớm thi công hoàn thành công trình.

Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện sớm thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 6 hộ (phương án đợt 20) để kịp thời chi trả tiền cho các hộ.

Người dân phản đối lấp vịnh làm đường, khu đô thị cao cấp vịnh An Hòa

Đường 129 có chiều dài 26,5km với tổng mức đầu tư 1.479 tỉ đồng sẽ khớp nối giai đoạn 1 ở nút giao quốc lộ 40B (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) và kết thúc tại nút giao đường vào sân bay Chu Lai, địa phận xã Tam Quang (Núi Thành).

Ngày 15/5 vừa qua, nhiều người dân xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành đã đem băng rôn đến khu vực làm đường 129 để phản đối.

Theo người dân, việc thi công đường 129 và khu đô thị lấp hàng chục ha mặt nước của vịnh An Hòa (xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) khiến mất kế sinh nhai và nơi neo đậu tàu thuyền.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Bắc Ninh duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 13.600 tỷ của Đầu tư Vĩnh Tuy
Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn và phường Võ Cường có tổng vốn đầu tư gần 13.599 tỷ đồng, được chia thành 2 phân khu chức năng gồm Khu hỗn hợp đô thị và Công viên Di sản Kinh Bắc.