'Tình trạng trẻ em đường phố' vào đề thi chuyên Văn lớp 10

Cả 2 câu trong đề thi môn Văn chuyên vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) sáng nay đều khá “mở” để thí sinh bày tỏ nhiều...

Sáng nay, học sinh thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu vừa trải qua buổi thi môn Văn ở hệ chuyên với thời gian 150 phút. Ngay sau buổi thi, nhiều học sinh cho rằng đề khá nhẹ so với yêu cầu để vào lớp chuyên.

Thanh Nam, học sinh ở quận 5 cho biết mình thích câu 1 của đề vì liên hệ thực tế nhiều. “Khi đề yêu cầu liên hệ tình trạng trẻ em đường phố, em nhớ liền tới cảnh mấy em nhỏ đi xin và bán vé số thường gặp mỗi khi mẹ chở đi học. Em nghĩ nhiều lúc các bạn ấy không chỉ thiếu ăn, mặc mà còn phải đối mặt nhiều rủi ro trong cuộc sống. Trong bài em cũng bày tỏ mong muốn làm thế nào để hạn chế tình trạng này”, Nam bày tỏ.

Câu 1 của đề văn như sau:

“Trong chương trình môn Ngữ văn lớp 8 có truyện “Cô bé bán diêm” của nhà văn Hans Christian Andersen. Anh/chị suy nghĩ như thế nào về kết thúc của câu chuyện? Liên hệ với tình trạng trẻ em đường phố hiện nay.”

tinh trang tre em duong pho vao de thi chuyen van lop 10

Đề văn chuyên vào lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu

Trong khi đó, một giáo viên dạy văn tại một trường THCS ở quận 1 thì đánh giá rằng đề văn chuyên của trường Phổ thông Năng khiếu năm nay không mới, không lạ cũng có sự sáng tạo như mọi năm, tuy nhiên học sinh cũng sẽ dễ viết được chứ không phải “đánh đố” học sinh.

Theo giáo viên này, nội dung câu hỏi số 1 cũng liên hệ với thực tế đời sống và trong quá trình giáo viên dạy cũng thường hướng học sinh đến những vấn đề như thế.

“Riêng với câu 2, về “đọc là sáng tạo, khám phá” thì cũng nghiêng nhiều về sự trải nghiệm, sự khám phá ngay trong chính bản thân mỗi học sinh trước một tác phẩm văn học hay một vấn đề văn học nào đó. Nội dung đề này sẽ khá thuận lợi, không khó để các em viết được những gì của mình, thể hiện cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn”, vị này chia sẻ.

Nội dung câu 2 của đề như sau:

Trong bài viết “Khám phá người đọc”, nhà nghiên cứu Huỳnh Như Phương viết: “Đọc là khám phá, sáng tạo lại tác phẩm và cũng đồng thời là khám phá, sáng tạo chính bản thân mình”. (Hãy cầm lấy và đọc. Huỳnh Như Phương, Nxb Tổng hợp 2016, tr.56)

Anh/chị suy nghĩ gì về ý kiến trên? Qua những tác phẩm đã học hoặc đã đọc, anh/chị hãy giới thiệu một tác phẩm đã góp phần bồi đắp nên tâm hồn mình.”

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu sẽ còn tiếp tục đến hết ngày mai với các môn thi lần lượt còn lại là Vật lý, Tin học, Sinh học.

tinh trang tre em duong pho vao de thi chuyen van lop 10 Đề môn tiếng Anh chuyên gây khó cho nhiều thí sinh vào trường Phổ thông năng khiếu

Chiều 27/5, học sinh thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) hoàn thành bài thi chuyên đầu tiên ...

tinh trang tre em duong pho vao de thi chuyen van lop 10 Thí sinh hào hứng với đề thi Văn lớp 10 Phổ thông Năng khiếu

Đề thi môn Văn không chuyên vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu bàn về tình yêu quê hương và sự học của mỗi người ...

tinh trang tre em duong pho vao de thi chuyen van lop 10 'Giải cứu dưa hấu' vào đề thi toán lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Chia sẻ về đề thi toán lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, em V.H.A, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1, TP.HCM) nói ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.