Tổ phản ứng nhanh xử lí tiếng ồn thời 4.0 ở Đà Nẵng

Trước tình trạng ô nhiễm tiếng ồn gây ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày, người dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phản ánh qua mạng xã hội được lãnh đạo xử lí hiệu quả.

Ô nhiễm tiếng ồn, người dân lên mạng xã hội phản ánh

"Ngay lúc này quán nhậu L. trên đường Hồ Hán Thương mở karaoke cho khách hát rất to, diễn ra thường xuyên. Có bức xúc thì cũng đến 10 giờ tối tôi mới có thể nhờ các anh Công an phường can thiệp…Các cháu nhỏ còn học bài, phụ nữ sinh đẻ cần được nghỉ ngơi. Kính đề nghị UBND phường Nại Hiên Đông xem xét, xử lí", người dân dùng tài khoản Facebook tên H. phản ánh lúc gần 9h tối ngày 5/11.

Facebook UBND phường Nại Hiên Đông ngay lập tức phản hồi: "Chúng tôi sẽ cho lực lượng đến kiểm tra". Và chỉ trong khoảng 15 phút sau, khi có nhắc nhở của lực lượng chức năng ngay tại hiện trường thì tiếng nhạc karaoke đã được dừng hẳn, người dân vui mừng nhắn lại: "Dạ cảm ơn UBND phường Nại Hiên Đông đã giải quyết nhanh!".

Người dân phản ánh qua mạng xã hội được UBND phường Nại Hiên Đông xử lí.

Đó là một trong hàng chục phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà được lãnh đạo phường trực tiếp xử lí qua mạng xã hội để người dân có môi trường sống an lành.

Theo người dân sinh sống trên địa bàn phường này, thời gian qua trên địa bàn tình trạng ô nhiễm tiếng ồn phát ra từ loa kẹo kéo, quán karaoke, bar, pup, xưởng hàn cơ khí…làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm tiếng ồn hằng ngày, người dân đăng chia sẻ của mình lên mạng xã hội Facebook để bày tỏ tâm tư.

Anh Hạnh, người dân sinh sống chung cư Vicoland, phường Nại Hiên Đông, cho biết, ô nhiễm tiếng ồn thì có từ rất lâu, chủ yếu các quán nhậu. Hoặc người dân gặp mặt, dùng loa kẹo kéo hát hò làm phiền hà, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

"Họ hát suốt ngày đêm. Giờ ngủ trưa cũng hát, tối cũng hát. Có khi hát suốt từ sáng đến tối khuya làm ảnh hưởng cuộc sống của mình kinh khủng. Đi làm về mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe nhưng tiếng ồn nó phiền hà quá, không yên giấc được. Không ngờ, nhận phản ánh của tôi qua mạng Facebook, chính quyền phường cho người xuống nhắc nhở ngay. Thật tuyệt vời, UBND phường Nại Hiên Đông là số 1", anh Hạnh khen ngợi.

o nhiem tieng on da nang

Người dân sinh sống chung cư Vicoland, phường Nại Hiên Đông phản hồi rất tích cực việc xử lí ô nhiễm tiếng ồn chung cư này. (Ảnh: Văn Luận).

Chúng tôi ghi nhận cũng có hàng chục phản ánh khác về ô nhiễm tiếng ồn được người dân chia sẻ trên nhóm Quản lí Đô thị Đà Nẵng, mạng xã hội Facebook.

UBND phường Nại Hiên Đông đã bình luận và cử lực lượng xử lí nhanh, chiếm được tình cảm yêu quí từ mọi người.

"Khu vực quanh Dương Vân Nga, Ngô Trí Hòa, Khúc Hạo cũng hay hát karaoke tới khuya, nhưng dân báo là Công an, Tổ phản ứng nhanh phường Nại Hiên Đông xuống xử lí ngay. Cảm ơn các anh rất nhiều", tài khoản Facebook Xuân Phạm bình luận.

Tổ phản ứng nhanh xử lí ô nhiễm tiếng ồn giúp dân

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, trong thời gian qua, tình trạng sử dụng loa di động công suất lớn hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh (đặc biệt là việc học của các em học sinh), làm cho tình hình an ninh trật tự địa phương thêm phức tạp.

Hiện nay, các chế tài xử lí theo qui định vẫn còn bất cập, chưa có hướng dẫn, qui định cụ thể đối với các cá nhân sử dụng loa di động không vào mục đích kinh doanh.

Hành vi nêu trên chỉ có thể xử phạt hành chính nếu vi phạm sau 22h00 theo quy định tại Khoản a, Điểm 1, Điều 6 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ: "phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau".

Ngày 12/7/2019, UBND phường Nại Hiên Đông đã ban hành Quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh gồm lãnh đạo UBND phường, chỉ huy Công an, Quân sự phường, cán bộ, công chức chuyên môn. Khi xử lí vụ việc mời thêm Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố.

Một trong những nhiệm vụ của Tổ phản ứng nhanh là giải thích, vận động, nhắc nhở và xử lí các trường hợp hát loa kẹo kéo gây ồn ào theo phản ảnh của người dân vào ban ngày.

o nhiem tieng on

Tổ phản ứng nhanh phường Nại Hiên Đông tuần tra xử lí ô nhiễm tiếng ồn. (Ảnh: UBND phường Nại Hiên Đông).

Vào ban đêm, UBND phường chỉ đạo Công an phường giao nhiệm vụ cho Tổ tuần tra 8394, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn tích cực vận động, giải thích nhân dân hạn chế mở loa di động với âm thanh lớn vào buổi tối, giờ trẻ em học bài hoặc hát karaoke kéo dài. Kiên quyết xử lí các trường hợp không hợp tác, cố tình gây thêm tiếng ồn hoặc để xảy ra mâu thuẫn do việc gây tiếng ồn, xử lí nghiêm các trường hợp gây tiếng ồn sau 22h khuya.

"Chúng tôi chủ yếu vận động, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân là chính. Qua đó, nâng cao nhận thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, hạn chế sử dụng loa di động có công suất lớn gây ồn ào ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trong thời gian đến, UBND phường tiếp tục chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lí", Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông thông tin.

Khi có trường hợp sử dụng loa di động gây ồn ào, UBND phường Nại Hiên Đông đề nghị người dân điện vào các số sau: Từ 7h30 đến 17h30, UBND phường Nại Hiên Đông: 0236 383 1138; Phó Chủ tịch UBND phường Đặng Ngọc Tài: 0905107402; hoặc ông Hồ Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường: 0935261136. Từ 17h30 - 7h30 ngày hôm sau, liên hệ Công an phường: 0236 383 1139.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.