Tổng thống Phillipines thú nhận từng là người đồng tính nhưng 'đã tự chữa được'

Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte cho rằng việc gặp gỡ vợ cũ là nguyên nhân đã giúp ông 'tự chữa đồng tính'.

Theo Newsweek, Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte đang có mặt tại thành phố Tokyo trong khuôn khổ chuyến công du chính thức đến Nhật. Ngày 30.5, ông Duterte đã có buổi chia sẻ với cộng đồng người Nhật gốc Phillipines tại khách sạn Palace.

Trong bài diễn văn, ông Duterte đã chế nhạo đối thủ chính trị của mình là Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV bằng cách nói rằng cách ông Trillanes di chuyển cho thấy vị này là đồng tính. Mặc dù vậy, ông Duterte cũng “thú nhận” rằng mình “từng là đồng tính” trước khi gặp vợ cũ - bà Elizabeth Zimmerman.

Tổng thống Phillipines thú nhận từng là người đồng tính nhưng đã tự chữa được - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV - Ảnh: Getty

“Hỏi bất kỳ chàng trai đồng tính nào về cách di chuyển ấy, họ sẽ trả lời bạn rằng đó rõ là đồng tính”, ông Duterte nói. “Tôi và Trillanes giống nhau nhưng tôi đã tự chữa cho mình. Khi tôi gặp vợ cũ Elizabeth, tôi nói với bản thân: ‘Đây chính là khoảnh khắc ấy’. Và thế là tôi trở thành đàn ông đích thực một lần nữa”.

Ông Duterte có quan điểm không thống nhất về chủ đề LGBT trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Trước khi được bầu làm tổng thống vào năm 2016, ông Duterte đã cam kết sẽ đưa hôn nhân đồng giới ra thảo luận trước các nhà lập pháp. Thế nhưng sau đó, ông lại chuyển sang ủng hộ hình thức kết hợp dân sự.

“Hôn nhân đồng giới là tốt. Tất cả mọi người đều xứng đáng được hạnh phúc", ông Duterte nói trong talk show nổi tiếng Vice Ganda vào năm 2015.

Hai năm sau, khi được hỏi về việc tranh cãi cho phép người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ, ông Duterte đã trả lời: “Chẳng có thứ gọi là giới tính bởi vì bạn có thể là ‘anh’ hoặc ‘cô’. Đó là văn hóa của nước Mỹ, nhưng điều ấy không áp dụng tại nước ta”, theo BBC đưa tin.

Tổng thống Phillipines thú nhận từng là người đồng tính nhưng đã tự chữa được - Ảnh 2.

Diễu hành tự hào đồng tính tại Phillipines

Năm 2013, Phillipines đứng hạng 10 trong danh sách “Những quốc gia thân thiện nhất với cộng đồng LGBT” do tổ chức Pew thực hiện. Theo đó, 73% người Philippines trưởng thành đồng ý với quan điểm "đồng tính luyến ái nên được xã hội chấp nhận", tăng 9% so với năm 2002.

Tuy nhiên, Phillipines hiện vẫn chưa thông qua hôn nhân bình đẳng hay sở hữu luật cấm kỳ thị dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới ở cấp độ toàn quốc. Các cặp đôi cùng giới cũng không được phép nhận con nuôi. Mặc khác, LGBT được phép tham gia quân đội và đồng tính luyến ái chưa bao giờ là hành vi phạm pháp tại Phillipines, khác với nhiều quốc gia khác.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.