TP HCM phong tỏa chung cư Hòa Bình với 1.000 người sau ca thứ 48 mắc Covid-19

Toàn bộ người dân tại chung cư Hòa Bình, đường Lý Thường Kiệt, quận 10 - TP HCM, hiện đang được cách li sau khi xác nhận trường hợp mắc Covid-19 thứ 48 vào sáng nay.
Ghi nhận ca nhiễm Covid-19, TP HCM cách li hơn 1.000 người dân chung cư Hòa Bình - Ảnh 1.

Người dân tại chung cư Hòa Bình dự kiến sẽ được cách li trong khoảng 14 ngày.

10h sáng nay 14/3, Viện Pasteur TP HCM thông báo trường hợp mắc Covid-19 thứ 48 là bệnh nhân nam, 31 tuổi, đang sống tại chung cư Hòa Bình, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 

Được biết bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân số 45 và cùng gặp gỡ với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận.

Từ tối qua 13/3, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 người tiếp xúc gần ca bệnh nhân thứ 48 và đều cho kết quả âm tính. 

Ghi nhận ca nhiễm Covid-19, TP HCM cách li hơn 1.000 người dân chung cư Hòa Bình - Ảnh 3.

Chung cư Hòa Bình có 4 block với 1.054 người dân đang sinh sống, được phong tỏa từ 22 giờ tối qua.

Ghi nhận ca nhiễm Covid-19, TP HCM cách li hơn 1.000 người dân chung cư Hòa Bình - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí.

Ghi nhận ca nhiễm Covid-19, TP HCM cách li hơn 1.000 người dân chung cư Hòa Bình - Ảnh 4.

Sáng nay, 43 trường hợp khác cũng được lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm, kiểm tra.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.