TP HCM hoãn tổ chức Lễ hội áo dài 2020 vì dịch virus corona

Trước tình trạng dịch bệnh virus corona diễn biến phức tạp, UBND TP HCM yêu cầu các ngành, các cấp hoãn các lễ hội tập trung đông người, trong đó có Lễ hội áo dài lần thứ 7 năm 2020.

Theo kế hoạch ban đầu, Lễ hội áo dài TP HCM sẽ được tổ chức vào tháng 3 thường niên. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh hiện tại đang diễn biến phức tạp, cần hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch lây lan. Do đó, Lễ hội áo dài lần thứ 7 năm 2020 sẽ phải hoãn lại. 

Theo ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, thời gian cụ thể tổ chức lễ hội áo dài lần thứ 7 sẽ được tính toán quyết định sau, tùy vào tình hình diễn tiến của dịch bệnh cũng như khả năng, hiệu quả chống dịch của TP HCM.

TP HCM hoãn tổ chức Lễ hội áo dài 2020 vì dịch virus corona - Ảnh 1.

(Ảnh: Nguyên Hằng)

Trước đó, Sở Du lịch TP HCM đã có văn bản báo cáo xin ý kiến UBND TP về kế hoạch tổ chức Lễ hội áo dài TP HCM lần thứ 7 năm 2020. Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội áo dài cho biết, theo kế hoạch của Sở Du lịch TP HCM, Lễ hội áo dài TP HCM lần 7 năm 2020 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6/3 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM và kéo dài đến hết ngày 22/3. Tuy nhiên, hiện tại lễ hội sẽ dời sang tháng 4.

Dự kiến, lễ hội sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Phụ nữ TP, Bảo tàng áo dài, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Thư viện Khoa học tổng hợp… 

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động diễn ra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và địa bàn khu dân cư.

Lễ hội áo dài là sự kiện thường niên do Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM tổ chức nhằm góp phần quảng bá, thu hút du khách trong nước và quốc tế, là sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố.

TP HCM hoãn tổ chức Lễ hội áo dài 2020 vì dịch virus corona - Ảnh 2.

(Ảnh: SGGP)

Lễ hội có sự tham gia của nhiều nhà thiết kế áo dài hàng đầu cả nước, mang đến những màn trình diễn đẹp mắt, thể hiện niềm tự hào và tình yêu dành cho áo dài Việt Nam.

Qua 6 năm tổ chức, Lễ hội áo dài TP HCM đã dần trở thành một sự kiện văn hóa - sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, gây ấn tượng tốt trong lòng người dân và du khách.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.