Lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 do dịch corona

Để phòng ngừa dịch bệnh virus corona, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 thay vì dự kiến tổ chức vào tháng 4 như ban đầu.

Ngày 18/2, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước tình trạng dịch virus corona đang diễn biến phức tạp, Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã thống nhất dời thời điểm tổ chức Festival Huế lần thứ 11 năm 2020.

Theo đó, Festival Huế sẽ được tổ chức vào đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 thay vì dự kiến tổ chức vào tháng 4 như ban đầu. Trong trường hợp dịch còn diễn biến phức tạp, Festival Huế lần thứ 11 có thể dời sang năm 2021.

Lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 do dịch corona - Ảnh 1.

Một tiết mục nghệ thuật tại Festival Huế 2018. (Ảnh: Võ Thạnh)

Trước đó, Festival Huế 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 1-6/4 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới". Các chương trình tại Festival Huế 2020 gồm: Lễ khai mạc, lễ hội áo dài, lễ hội đường phố, lễ hội Huế - Kinh đô Ẩm thực và hai chương trình văn hóa nghệ thuật.

Được biết, Festival Huế năm nay có sự tham gia của hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Israel, Pháp, Nga, Bỉ, Đan Mạch, Áo, Hungary, CH Séc, Mỹ, Mexico, Colombia, Cuba, Australia, Ai Cập…  Ngoài ra, còn có các đoàn nghệ thuật tiêu biểu đại diện các vùng miền trên cả nước và ở Thừa Thiên-Huế, hứa hẹn sẽ mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn, đa sắc màu.

Bên cạnh đó, Festival Huế cũng sẽ có các hoạt động văn hóa, cộng đồng, các tour, tuyến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái khám phá vẻ đẹp độc đáo của vùng đất, từ Lăng Cô -Vịnh đẹp Thế giới đến vùng cao A Lưới, Nam Đông và hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Cho đến thời điểm này, Thừa Thiên - Huế chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona. Tuy nhiên, để phòng ngừa dịch có thể lây lan, tỉnh đang giám sát, cách li, theo dõi tại nhà 119 người.

chọn
Hiện trạng sân bay cũ Phú Quốc được quy hoạch xây tổ hợp đô thị du lịch, thương mại cao tối đa 99 tầng
Sau khi ngừng hoạt động từ cuối năm 2012, khu đất sân bay cũ Phú Quốc được quy hoạch để xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tại đợt điều chỉnh mới nhất, khu đất này được định hướng phát triển thành khu chức năng hỗn hợp đô thị - du lịch, thương mại tài chính mới với hàng loạt công trình cao tối đa 99 tầng.