Trải nghiệm tour Mỹ Tho - Bến Tre gói gọn trong 300.000 đồng của chàng trai Hà Nội

Long là một chàng trai người Hà Nội, hiện sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Long đã đi nhiều nơi, tìm niềm vui và những trải nghiệm cuộc sống. Gần đây, nhật ký hành trình của Long có thêm cảm nhận về tour Mỹ Tho - Bến Tre đi về ngay trong ngày.

trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi

Tour Mỹ Tho - Bến Tre xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh, đi về trong ngày. Nhật ký hành trình của Long đáng để bạn tham khảo nếu đang có ý định thăm sông nước miền Tây.

Về giá tour

Tour Mỹ Tho - Bến Tre xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh, đi về trong ngày. Có rất nhiều gói tour với giá tiền khác nhau để lựa chọn. Tuy nhiên, Long nghĩ nên hỏi kỹ càng từng dịch vụ được sử dụng trong gói tour. Gói tour giá cao so với các gói tour giá thấp chỉ khác nhau ở bữa ăn. Mình không nói chất lượng có ngon hơn hay không, vì có thể công ty du lịch đội giá cho món.

Sau hồi tham khảo, mình thấy gói tour khoảng 300.000 đồng là đủ đáp ứng yêu cầu về điểm đến, phương tiện và ăn uống. Nếu bạn nào thích đi cano, có thể mua tour giá trên 1 triệu đồng.

Cảm nhận chuyến đi của Long là thú vị, đi về trong ngày nên tiện, mọi thứ đều đơn giản và dễ dàng. Mình thích thì mình đi, ra công ty du lịch, xem giá, mua tour là xong.Tour hẹn 8h sáng xuất phát nhưng xe chờ đủ khách tầm 20 - 30 phút sau mới chạy.

Chuyến đi ngắn nhưng thú vị

trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
Xem làm kẹo dừa là một trong những hoạt động của tour.

Tour gồm khá nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như xem làm kẹo dừa, nghe đờn ca tài tử, mỗi hoạt động kéo dài không lâu nên không làm khách du lịch bị "oải". Có hai điểm sáng của tour mà mình ấn tượng, một là đi tàu trên sông Tiền Giang. Đúng hôm mình đi trời trong, mây trắng nắng vàng nên quang cảnh lại càng đẹp. Bạn gái nào sợ nắng đen da thì nên mang theo ô, mũ nan hoặc bôi kem chống nắng trước khi đi, chứ ngồi tàu ngắm sông mà lại trốn nắng bên trong thì "buồn".

Điểm sáng thứ hai là đi thuyền ba lá, thuyền nhỏ 2 người chèo, trôi chầm chậm giữa dòng kênh có lá dừa đan nhau tuyệt đẹp.

trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
"Điểm sáng của tour" theo cảm nhận của Long, là việc được ngồi trên thuyền thảnh thơi ngắm cảnh như thế này

Đồ ăn ngon lành

Đi đâu cũng vậy, mình hay bị đồ ăn "ám ảnh", tức là rất hay "đòi hỏi" điểm đến phải có đồ ăn ngon. Gói tour mình mua có bữa trưa dọn theo mâm, gồm các món cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng, nem cuốn, tôm hấp, canh chua cá hú, rau muống xào tỏi, thịt kho tiêu và cơm, nhìn chung khá đầy đặn và hấp dẫn. Thích nhất món cá tai tượng, nếu cá dọn ra rồi mà bị nguội có thể yêu cầu nhà bếp rán nóng lại. Bữa ăn ngon lành vừa miệng, đủ no và mình thấy quá hợp lý với giá thành.

trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
Món cá tai tượng chiên xù được Long khen "ngon"!

Kết lại, với giá 300.000 đồng/người cho tour Mỹ Tho - Bến Tre đi về trong ngày, Long hoàn toàn hài lòng với những gì đã được thấy, được cảm và trải nghiệm.

Hình ảnh trong nhật ký hành trình của Long

trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
Chàng trai Hà Nội có chuyến đi ngắn nhưng vui và thú vị cùng ba mẹ
trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
Trên tàu ngắm sông Tiền Giang...
trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
Ngồi xuồng ba lá là một trong những trải nghiệm ấn tượng với Long
trai nghiem tour my tho ben tre goi gon trong 300000 dong cua chang trai ha noi
Nước dừa tươi mát lành chỉ 10.000 đồng/cốc

Nhật ký hành trình của Long Chu

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.