Trộm xe máy bị phát hiện, thanh niên dùng kim tiêm dính máu hù dọa bị người dân đánh nhập viên

Trộm xe máy bất thành, nam thanh niên móc kim tiêm ra hù doạn người dân rồi bỏ chạy, bất ngờ bị nhiều người xông vào đánh nhập viện

Ngày 3/8, Công an quận 11 (TP HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý Võ Ngọc Tài (SN 1979, ngụ quận 11) khi người này dùng kim tiêm dính máu dọa người dân nên bị đánh nhập viện vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, nhiều người dân trên đường Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11) phát hiện Tài đang thực hiện hành vi trộm xe máy tại căn nhà trên đường này nên hô hoán.

Bất ngờ Tài móc ra kim tiêm dính máu và cho rằng bị nhiễm HIV, ai lại gần sẽ bị đâm kim tiêm vào người rồi bỏ chạy.

Lúc này, anh Bình (chủ nhân chiếc xe máy bị Tài trộm) xông ra ngoài và cầm cây gỗ truy đuổi. Truy đuổi được một đoạn, Tài cầm xi lanh kim tiêm dính máu quay sang chống trả định đâm anh Bình. Trước sự manh động của đối tượng, anh Bình đã phải dùng cây gỗ đánh trả lại.

Cùng lúc đó, nhiều người dân khác cũng lao vào phối hợp với anh Bình khống chế gọn đối tượng.

Khám xét người đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ 1 dao bấm, 2 đầu đoản được mài nhọn đầu, 1 ống mở khóa cỡ số 8, hình chữ L. Do tên Tài bị người dân đánh bị thương khá nặng nên sau đó đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Được biết, đối tượng Tài từng có 1 tiền án cướp giật tài sản và 4 tiền sự đi cai nghiện ma túy.

da xe bi phat hien thanh nien dung kim tiem dinh mau hu doa bi nguoi dan danh nhap vien o sai gon Nhóm thanh niên mặc áo Grabbike đột nhập vào dãy nhà trọ trộm xe Exciter

Nhóm thanh niên có ít nhất 3 người, 1 người mặc đồ Grabbike đã đột nhập vào dãy nhà trọ ở quận Thủ Đức trộm ...

da xe bi phat hien thanh nien dung kim tiem dinh mau hu doa bi nguoi dan danh nhap vien o sai gon Trộm xe máy nhiễm HIV mang theo kim tiêm để 'phòng thân' ở Sài Gòn

Mỗi khi đi trộm cắp xe máy, đối tượng Sơn luôn thủ kim tiêm để sẵn sàng chống trả, tấn công khi bị phát hiện.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.