Trốn nã 26 năm, tên cướp khét tiếng ẩn mình dưới bỏ bọc cán bộ phụ trách an ninh

Đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp khét tiếng gồm 9 thành viên từng gây ra 10 vụ giết người và cướp tài sản vừa bị cơ quan Công an bắt giữ.

Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình vừa thi hành lệnh bắt đối tượng Nguyễn Duy Tuấn, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại số nhà 3, nhà B4, phường Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo Quyết định truy nã ngày 10/8/1992 của Công an tỉnh Ninh Bình về hành vi cướp tài sản công dân và chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

tron na 26 nam ten cuop khet tieng an minh duoi bo boc can bo phu trach an ninh
Nguyễn Duy Tuấn bị bắt sau 26 năm trốn truy nã (Ảnh: CQĐT)

Nguyễn Duy Tuấn là đối tượng duy nhất còn sót lại trong tổ chức tội phạm gồm 09 đối tượng, là băng nhóm cướp có sử dụng vũ khí nóng và xe máy phân khối lớn “ETZ” để hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông liên tỉnh.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 01/1991 đến tháng 7/1992, nhóm cướp khét tiếng này đã thực hiện hơn 10 vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Hà Bắc và Ninh Bình gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân thời điểm đó.

Qua công tác điều tra, truy bắt, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT đã bắt được Nguyễn Duy Tuấn khi y đang lẩn trốn tại Khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang dưới vỏ bọc là cán bộ phụ trách an ninh khu phố.

tron na 26 nam ten cuop khet tieng an minh duoi bo boc can bo phu trach an ninh Những vấn đề cần được làm rõ trong vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê

Theo HĐXX, trong quá trình thẩm vấn và tranh tụng tại tòa, xét thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nhưng không thể ...

tron na 26 nam ten cuop khet tieng an minh duoi bo boc can bo phu trach an ninh Phiên tòa xử Phạm Công Danh, Trầm Bê sáng 7/2: Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Sau 5 ngày nghị án, sáng 7/2, HĐXX sẽ quyết định tuyên án vụ “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.