Trung Quốc hoang mang đối phó Mỹ

Chính sách Nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump đem lại bất ổn cho nền kinh tế và thương mại toàn cầu. Không nơi nào cảm nhận được những cú sốc kinh tế và chính trị rõ rệt hơn Trung Quốc.

Bắc Kinh đang phản ứng cùng một kiểu mỗi khi gặp rắc rối trước đây: Bơm tiền vào hệ thống kinh tế.

Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) bơm 74 tỉ USD để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ, Quốc Vụ viện Trung Quốc cũng thông báo kinh phí đầu tư hạ tầng 200 tỉ USD... Đây vốn là những sách lược mà chúng ta từng thấy.

Với một số người, các bước đi tài chính và tiền tệ nêu trên chứng tỏ sức mạnh của Bắc Kinh, vừa ra tay nhanh lẹ, quyết đoán vừa có tiềm lực tài chính để đẩy lùi kết quả tệ hại nhất.

Nhưng trên thực tế, đó là dấu hiệu của sự hỗn loạn toàn diện. Ông Trump thực sự đã đẩy Trung Quốc chệch hướng.

trung quoc hoang mang doi pho my

Tổng thống Donald Trump tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại bang Florida - Mỹ vào tháng 4/2017 (Ảnh: AP).

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, ông Donald Trump tỏ ra nhẹ nhàng với Trung Quốc và đóng vai người bạn tốt nhất với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Điều này khiến Trung Quốc yên tâm và lầm tin rằng Triều Tiên là trọng tâm đối phó của Nhà Trắng - chứ không phải thương mại. Hệ quả là Bắc Kinh không kịp đối phó.

Ông Tập và truyền thông nhà nước Trung Quốc đặc biệt kiềm chế trước cuộc chiến thương mại hiện nay.

Họ cố gắng thúc đẩy kinh tế trong nước nhưng ông Trump quá khó đoán nên Bắc Kinh không thể xây dựng một chính sách dài hạn. Người Trung Quốc còn chưa rõ tổng thống Mỹ muốn gì thì làm sao đối phó được!

Chiến tranh thương mại đã bắt đầu và sẽ nhanh chóng leo thang. Hậu quả dài hạn của cuộc chiến ra sao không ai rõ.

Thậm chí, Bắc Kinh hồi đầu năm nay còn không nghĩ nó có thể xảy ra. Tuy sốc nhưng Bắc Kinh chưa mất quyền kiểm soát các đòn bẩy kinh tế, họ cũng sẽ không đứng im nhìn áp lực ngày càng đè nặng.

Chính sách kết hợp tài chính và tiền tệ mà họ đưa ra nhiều khả năng hóa giải được các ảnh hưởng ngắn hạn song tình hình phía trước có vẻ ngày càng phức tạp hơn.

Fraser Howie, Giám đốc Công ty Tài chính Newedge (Singapore) kiêm chuyên gia về hệ thống tài chính Trung Quốc

trung quoc hoang mang doi pho my Cô bé Trung Quốc có thể bị bắt cóc tại sân bay Mỹ

Bé gái Trung Quốc 12 tuổi có thể đang gặp nguy hiểm sau khi biến mất cùng với hai người không rõ danh tính.

trung quoc hoang mang doi pho my Bộ Công thương yêu cầu kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh giống Mumuso

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa có chỉ đạo về việc rà soát, kiểm tra tại các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự ...

trung quoc hoang mang doi pho my Vụ 'Đường lưỡi bò' chễm chệ trên đồ chơi giáo dục: Quản lý thị trường vào cuộc

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) đã có văn bản đề nghị Sở Công thương Bắc Kạn chỉ đạo ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.