Trung Quốc sẽ áp thuế lên 75 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ, quyết 'ăn miếng trả miếng' với chính quyền Trump

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 5% hoặc 10% đối với tổng số 5.078 sản phẩm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp như đậu nành, dầu thô và phi cơ nhỏ.
avatar_1566567955730

Trung Quốc sẽ áp thuế 5% hoặc 10% đối với tổng số 5.078 sản phẩm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp như đậu nành, dầu thô và phi cơ nhỏ từ ngày 15/12. (Ảnh: Bloomberg).

Truyền thông Mỹ đang đồng loạt đưa tin Trung Quốc sẽ có mức thuế trả đũa 10% đối với khoảng 75 tỉ USD hàng hóa của Mỹ, trong đó chủ yếu là nông sản. 

 "Ăn miếng trả miếng" với Mỹ

Tờ Reuters đánh giá đây là nước cờ "ăn miếng trả miếng" mới nhất của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp kéo dài với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sự trả đũa nhắm vào các nhà máy và trang trại trên khắp Trung Tây và Nam của Hoa Kỳ, nơi được cho là vùng "đỡ đầu" cho ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kì mới. 

Tại khu vực này, tỉ lệ tín nhiệm của ông rất cao. Tuy nhiên, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp của người dân tại đây đã bị đe dọa, từ khi ông Trump kiên quyết chiến đến cùng với Trung Quốc. 

Mức thuế bắt đầu vào tháng 9 này sẽ là 10% đối với thịt lợn, thịt bò, thịt gà và các mặt hàng nông sản khác. Trong khi đó, đậu nành sẽ gánh thêm 5% thuế quan bên cạnh 25% hiện có. Bắt đầu từ tháng 12, lúa mì, lúa mạch và bông cũng sẽ bị áp thêm thuế 10%. Trung Quốc cũng đang để ngỏ khả năng phục hồi thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, với mức thuế lần lượt là 15% và 5% vào ngày 15/12. 

Trên tờ Thời báo Toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Chung Sơn cho biết: "Quyết định của Trung Quốc bị ép buộc bởi chủ nghĩa tuyên chiến đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ". 

Khẳng định với Reuters, vị bộ trưởng này cung cấp thêm thông tin rằng thuế quan trả đũa sẽ có hiệu lực trong 2 giai đoạn, vào ngày 1 và 15/9. 

Phát súng công kích mới nhất từ Trung Quốc xuất hiện khi các nhà lãnh đạo của các nước G7 chuẩn bị gặp nhau tại Pháp, và các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương trên toàn cầu họp mặt tại Jackson Hole, bang Utah - Mỹ, để thảo luận về các vấn đề như suy thoái toàn cầu. 

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro chia sẻ trên Fox Business News, rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín. 

Ông khẳng định: "Số tiền đánh thuế không hề gì nếu xét ở mức vĩ mô. Sự trả đũa hoàn toàn không cản trở sự tăng trưởng của nền kinh tế".  

Chứng khoán tuột dốc, phản ứng mạnh từ công nghệ, ô tô

 Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, từng được dự đoán tăng 100 điểm trong ngày 23/8, lập tức giảm gần 150 điểm sau thông báo từ Bắc Kinh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng trượt trượt dài. Chỉ số S & P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,5% và 0,6%.

 Các công ty công nghệ phản ứng mạnh nhất. Theo đó, cổ phiếu của Apple cũng tuột mất 0,66% giá trị. Thê thảm hơn, cổ phiếu của HP giảm đến 6,8% ngay khi hung tin liên tiếp ập đến. 

Trước đó, Giám đốc điều hành Dion Weisler từ chức và nhà sản xuất PC hàng đầu toàn cầu dự báo lợi nhuận quý IV/2019 dưới mức ước tính của các nhà phân tích. 

Trong số các nhà sản xuất ô tô, Tesla, Daimler và BMW là những công ty dễ bị tổn thương nhất đối với các khoản thuế bổ sung này. Cổ phiếu của Daimler và BMW đã giảm ít nhất 2% và Tesla giảm 1,6% trong giao dịch sớm tại New York.

 BMW và Daimler thường vận chuyển số lượng lớn xe thể thao đa dụng từ các nhà máy ở Nam Carolina và Alabama đến Trung Quốc, trong khi Tesla chưa sản xuất xe điện ở nước này. 

6 trong số 10 loại xe hàng đầu được xuất khẩu từ Mỹ xuất sang Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, là từ hai thương hiệu BMW và Daimler, theo báo cáo của LMC Cars.

Vàng tăng dựng đứng trở lại

Hưởng ứng sự ảm đạm của thị trường chứng khoán, kim loại quý được nước tăng giá. Vàng giao ngay thế giới tăng 6,54 USD, tương đương 0,4%, lên mứ 1.504,66 USD/ounce. Còn giá vàng trên sàn Comex tăng 5,85 USD, tương đương 0,4%, đến ngưỡng 1,514,35 USD/ounce. 

Nhà phân tích Adam Perlaky của Hội đồng vàng thế giới, lưu ý rằng nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng vẫn tiếp tục với tốc độ chóng mặt vào tuần trước. 

Ngay cả ở châu Á, nơi nắm giữ các quỹ ETF vàng đã giảm gần 20% trong đầu năm nay, thì lượng dự trữ vàng cũng đã tăng 10% chỉ trong tháng này.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.