TTC Land có tân Giám đốc Tài chính sau gần 7 tháng

Bà Nguyễn Thụy Hoàng Phương sẽ giữ chức vụ Giám đốc Tài chính thay bà Nguyễn Thị Thanh Thảo kể từ ngày 30/9. Trước đó, bà Thảo được bổ nhiệm vào vị trí trên từ ngày 16/2.

CTCP Địa ốc Thương Tín Sài Gòn (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) thông báo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo không còn đảm nhận chức vụ Giám đốc Khối Tài Chính kể từ ngày 30/9.

Trước đó, bà được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng từ ngày 16/2 đến ngày 15/8. Sau đó, bà được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 16/8 đến hết ngày 15/2/2023. Với vị trí Kế toán trưởng, bà thôi giữ chức vụ từ ngày 4/4, như vậy với cả 2 vị trí bà đều thôi đảm nhiệm chức vụ sớm hơn thời gian mà công ty đã công bố.

Đồng thời TTC Land bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Hoàng Phương giữ chức Giám đốc Khối Tài chính kể từ ngày 30/9 đến hết 29/3/2023.

Thông tin thêm về tình hình điều chỉnh nhân sự của TTC Land, trước đó, ngày 10/9, bà Trần Thị Phương Loan thay thế ông Nguyễn Văn Thanh với vai trò Kế toán trưởng. Đầu tháng 8, bà Lê Trần Bích Thùy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của công ty.

Về tình hình kinh doanh của công ty, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét, 6 tháng đầu năm công ty ghi nhận doanh thu thuần 495,7 tỷ đồng, giảm 58,6% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế 123,5 tỷ đồng, giảm 31,4%. Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế giảm là do công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính.

Năm nay, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án như Panomax, Tamashi, Selavia, Jamona Heights, Charmington Iris,… và nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại các sàn như STM TTC Plaza Đức Trọng, Belleza, Jamona Heights.

Tag:
chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.