Tượng 'phụ nữ mua vui' được đưa lên xe buýt Hàn Quốc

Hàn Quốc đặt những bức tượng "phụ nữ mua vui" trên xe buýt ở thủ đô Seoul để tuyên truyền về vấn đề nhạy cảm, động thái có thể khiến phía Nhật Bản nổi giận.

Theo AFP, những chiếc xe buýt lắp tượng "phụ nữ mua vui" bắt đầu chạy ở thủ đô Seoul từ hôm 14/8, chỉ một ngày trước khi Hàn Quốc kỷ niệm sự kiện nước này thoát khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản (1910-1945).

Bức tượng được lắp trên ghế hành khách đầu tiên trên 5 chiếc xe buýt. Mỗi khi đi qua đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul, xe sẽ phát những đoạn thuyết minh về vấn đề này qua hệ thống loa.

"Bức tượng được thiết kế nhằm nhắc nhở người dân Hàn Quốc về nỗi đau mà phụ nữ pahir chịu đựng", Rim Jin-Wook, người đứng đầu công ty dịch vụ vận tải Dong - A, đơn vị tổ chức hoạt động, cho biết. "Chúng tôi muốn người dân không được lãng quên một phần lịch sử đau thương này.

"Thật đau lòng khi nhìn thấy bức tượng này. Như bạn thấy đấy, bức tượng mô phỏng một cô gái tầm tuổi thôi. Thật ghê sợ khi hình dung những gì họ phải trả qua", Jennifer Lee, sinh viên 19 tuổi, chia sẻ cảm nghĩ khi nhìn thấy tượng "phụ nữ mua vui" trên xe buýt.

Tượng "phụ nữ mua vui" hay "phụ nữ giải khuây" là biểu tượng gợi nhớ đến những phụ nữ bị binh lính Nhật đưa vào nhà thổ và ép buộc phải quan hệ tình dục trong Thế chiến II. Ước tính khoảng 200.000 phụ nữ phải làm công việc này và hiện vẫn còn khoảng 46 người còn sống.

Năm 2015, Nhật Bản và Hàn Quốc đạt thỏa thuận bồi thường khoảng 8,.6 triệu USD để xin lỗi phụ nữ Hàn từng bị ép làm "phụ nữ mua vui" và hiện còn sống sót. Dù phía Nhật đã lên tiếng xin lỗi và đền bù, đây vấn là vấn đề căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Việc biểu tượng cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến được đặt ngay trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Hàn Quốc cũng từng là vấn đề gây tranh cãi. Bức tượng đồng có kích thước bằng người thật, mô phỏng cô gái đi chân trần được dựng tại đây từ tháng 12/2011, nhằm đánh dấu cuộc biểu tình lần thứ 1.000 bên ngoài đại sứ quán. Bên cạnh bức tượng là chiếc ghế trống, tượng trưng cho những người đã mất khi chưa nhận lời xin lỗi của Nhật Bản.

tuong phu nu mua vui duoc dua len xe buyt han quoc Nhật triệu đại sứ tại Hàn để phản đối tượng 'phụ nữ mua vui'

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.