Vải thiều đầu mùa ở Bắc Giang đã được bán hết, giá lên đến 45.000 đồng/kg

Tỉnh Bắc Giang cho biết giá vải thiều sớm năm nay lúc cao nhất lên đến 40.000-45.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 7.000-8.000 đồng/kg so với đầu vụ. Dự kiến giá vải trên địa bàn sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều tính đến ngày 11/6, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết hiện vải thiều sớm của địa phương đã được tiêu thụ hết.

Hiện vải chính vụ đã bắt đầu bước vào thu hoạch, tiêu thụ thuận lợi cả ở thị trường trong và ngoài nước, theo đúng kịch bản mà tỉnh đã xây dựng từ đầu năm.

Vải thiều sớm Bắc Giang đã bán hết, có lúc giá lên đến 45.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Vải thiều sớm Bắc Giang đã bán hết, có lúc giá lên đến 45.000 đồng/kg. (Ảnh: Báo Công Thương).

Trước đó, tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020, với 62 điểm cầu trong nước và 4 điểm cầu quốc tế, thu hút sự quan tâm ở cả trong nước lẫn phía chính quyền các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 như hiện nay.

Đáng chú ý, giá vải thiều lúc cao nhất lên đến 40.000-45.000 đồng/kg, bình quân cao hơn khoảng 7.000-8.000 đồng/kg so với đầu vụ. Địa phương dự kiến giá vải trên địa bàn sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. 

Những ngày này, hoạt động thu mua vải thiều ở Bắc Giang rất sôi động, với trên 300 điểm cân. Lãnh đạo tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ người trồng vải, cũng như doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước tham gia thu hoạch, chế biến, tiêu thụ vải thiều.

Năm nay, Bắc Giang có hơn 28.000 ha vải, sản lượng ước đạt trên 160.000 tấn, tăng khoảng 10.000 tấn so với năm 2019. 

Ngoài thị trường truyền thống như Trung Quốc, Bắc Giang còn đẩy mạnh xuất khẩu vải sang các thị trường tiềm năng khó tính khác như EU, Mỹ, Singapore… và đặc biệt, năm 2020, những lô vải thiều đầu tiên của tỉnh này sẽ chính thức có mặt tại Nhật Bản.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.